Năm 2030, dân số thế giới tăng 1 tỷ người

Theo báo cáo của Cơ quan chuyên trách kinh tế - xã hội (DESA) thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) có tựa đề “Triển vọng dân số thế giới: Tổng quan 2017” vừa được công bố, thế giới hiện có gần 7,6 tỷ người, đến năm 2030 sẽ tăng lên 8,6 tỷ người, đến năm 2050 sẽ tăng lên 9,8 tỷ người và năm 2100, con số này là 11,2 tỷ người.

Hãng AP dẫn báo cáo nói trên cho biết, mỗi năm, dân số thế giới có thêm khoảng 83 triệu người. Ông John Wilmoth, Giám đốc DESA cho hay, báo cáo nói trên bao gồm thông tin về dân số của 233 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. DESA cũng dự báo, từ nay đến năm 2050, dự kiến 50% tốc độ gia tăng dân số thế giới tập trung tại 9 quốc gia, lần lượt là Ấn Độ, Nigeria, Congo, Pakistan, Ethiopia, Tanzania, Mỹ, Uganda và Indonesia. Cùng thời gian này, dân số của 26 nước châu Phi dự kiến tăng ít nhất là gấp đôi.

Khoảng 7 năm nữa, dân số Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc và Nigeria sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nước có dân số đông thứ ba trên thế giới trước năm 2050. Trung Quốc (với dân số 1,4 tỷ người) và Ấn Độ (1,3 tỷ người) hiện là hai quốc gia đông dân nhất, lần lượt chiếm 19% và 18% tổng dân số thế giới. Còn Nigeria sẽ có tỷ lệ tăng dân số nhanh nhất trong 10 nước đông dân nhất thế giới.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh giảm ở hầu hết các khu vực, điều này góp phần làm gia tăng tình trạng dân số già hóa. Theo đó, số người ở độ tuổi 60 trở lên sẽ tăng gấp đôi từ 962 triệu người hiện tại lên 2,1 tỷ người vào năm 2050 và tăng lên 3,1 tỷ người vào năm 2100.

THIÊN BÌNH

;
.
.
.
.
.