Kiểm soát chặt thị trường cuối năm

.

Cuối năm là thời điểm hoạt động sản xuất, phân phối và kinh doanh hàng hóa tăng tốc tối đa để phục vụ nhu cầu thị trường. Song, đây là cơ hội cho hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại gia tăng, đòi hỏi ngành chức năng nỗ lực vào cuộc.

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái đổ về thị trường Đà Nẵng dịp cuối năm.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái đổ về thị trường Đà Nẵng dịp cuối năm.

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn Đà Nẵng trong tháng 10-2017 tăng 0,25% so với tháng 9 và tăng 2,56% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn cung các loại hàng hóa và dịch vụ phong phú, đa dạng ở nhiều nhóm ngành kinh doanh. Đánh giá của cơ quan chức năng cho thấy, mặc dù giá hàng hóa, dịch vụ về cơ bản ổn định, không có biến động lớn về cung - cầu, nhưng tình hình vi phạm kinh doanh trên thị trường vẫn tăng cao.

Trong 10 tháng qua, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố xử lý 6.784 vụ vi phạm các loại với tổng số tiền thu xử phạt trên 17 tỷ đồng. Một số vụ việc điển hình như vi phạm của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Trung Đông (đường Ngô Quyền) bị đoàn kiểm tra Đội QLTT số 10 phát hiện việc mua, bán các loại khí hóa lỏng - LPG (chai LPG) của thương nhân kinh doanh LPG khác ngoài hợp đồng đã ký, xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng.

Hay qua kiểm tra xe tải BKS 89C-06249 do ông Vũ Đình Quang điều khiển đậu đỗ tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 790 vali hiệu Lock&Lock xuất xứ Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Vụ Đội QLTT số 5 phát hiện xe tải BKS 29C-51541 do ông Đỗ Nam Hải điều khiển đậu đỗ tại đường tránh Hải Vân vận chuyển bất hợp pháp 15.480 bao thuốc lá điếu ngoại.

Theo đánh giá của Chi cục QLTT thành phố, bên cạnh sự nỗ lực vào cuộc của ngành QLTT, công tác phối hợp thường xuyên giữa các ngành được đẩy mạnh. Điều này tạo hiệu quả cao hơn trong đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Thời gian gần đây, đã có nhiều vụ việc vi phạm được triệt phá nhờ sự hỗ trợ từ các ngành chức năng. Chẳng hạn, trên khâu lưu thông, các đối tượng vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp thường luồn lách qua mặt cơ quan chức năng thì đã có Cảnh sát giao thông sử dụng biện pháp dừng xe kiểm tra xử lý.

Trên các tuyến đường sắt, đường bộ, sự tham gia của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu khu vực miền Trung (Bộ Công an) và đội bảo vệ an ninh Ga Đà Nẵng giúp “lật tẩy” chiêu giấu hàng lậu trong các toa hàng của tàu hỏa và một số vụ vi phạm nhãn mác hàng hóa khác.

Trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, Chi cục QLTT cùng Sở Công thương thành phố kiểm tra, xử lý vi phạm đối với Công ty CP Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng cung cấp thông tin sai sự thật, không trung thực về chất lượng sản phẩm... 

Đối với công tác phối hợp kiểm soát giá cả trong dịp cuối năm, ông Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty Quản lý hội chợ triển lãm và các chợ thành phố cho biết: “Không chờ dịp cuối năm mới triển khai việc tuyên truyền đến các tiểu thương, công ty thường xuyên quán triệt đến Ban quản lý các chợ đẩy mạnh việc kiểm tra thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với tiểu thương. Điều này không chỉ giúp bình ổn giá cả thị trường đối với các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, mà còn xây dựng hình ảnh các chợ Đà Nẵng thân thiện và an toàn, bảo đảm môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại”.

Ông Trần Phước Trí, Chi cục trưởng Chi cục QLTT thành phố cho rằng, thị trường vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường bởi các hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại diễn ra ngày một tinh vi, khó kiểm soát. Do đó, ngành QLTT xác định chủ động trong mọi tình huống.

Lực lượng QLTT sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền không sản xuất, kinh doanh, không sử dụng phụ gia thực phẩm, hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Dịp cuối năm, Chi cục QLTT sẽ tổ chức gian hàng phân biệt hàng thật - hàng giả trong dịp diễn ra hội chợ Xuân Mậu Tuất 2018 để nhân dân cảnh giác với các sản phẩm kém chất lượng.

Trong tháng 10-2017, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng xử lý 1 vụ vận chuyển hàng cấm, xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng, tịch thu 15.480 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 nhập lậu; xử lý 2 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, phạt tiền 7,5 triệu đồng, tịch thu 790 cái vali, 14 cái roi điện, 50 bình xịt hơi cay, 20 cái súng điện, 60 cái đầu súng điện, 20 dây sạc; xử lý 20 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, phạt tiền trên 63 triệu đồng. Chi cục cũng tịch thu, tiêu hủy nhiều hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, buộc tiêu hủy 410 chai rượu xâm phạm quyền nhãn hiệu...
6.784 là số vụ vi phạm bị Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng xử lý trong 10 tháng qua, tổng số tiền thu xử phạt trên 17 tỷ đồng.

Bài và ảnh: DUYÊN ANH

;
.
.
.
.
.