.

Lắng đọng triển lãm ảnh "Nụ cười bệnh nhân ung thư"

.

ĐNĐT - Từ 26 đến 28-4, tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng diễn ra triển lãm "Nụ cười bệnh nhân ung thư - Smile of cancer" của nhiếp ảnh gia Đặng Hữu Hùng.

Triển lãm gồm 32 bức ảnh được trưng bày và một bộ album gồm 120 bức ảnh của nhiều nhiếp ảnh gia được bày bán nhằm gây quỹ từ thiện cho bệnh nhân ung thư tại bệnh viện.

nhiếp ảnh gia Đặng Hữu Hùng đang giới thiệu các tác phẩm với TS.BS Lê Huy Hòa – chủ tịch đoàn bác sĩ đến tham gia hội thảo
Nhiếp ảnh gia Đặng Hữu Hùng (bìa phải) giới thiệu các tác phẩm với khách tham quan

Đà Nẵng điện tử giới thiệu những hình ảnh nhiều ý nghĩa trong triển lãm "Nụ cười bệnh nhân ung thư" đến bạn đọc:

Hai bệnh nhân bị ung thư đang tham gia vào hoạt động viết chữ nghệ thuật do các bạn trong dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” tổ chức
Tác phẩm "Lời gửi gắm" - Hai bệnh nhân ung thư đang tham gia vào hoạt động viết chữ nghệ thuật do các bạn trong dự án “Một bức tranh – Nhiều hy vọng” tổ chức

Nhân vật trong các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Đặng Hữu Hùng hầu hết là các bệnh nhân bị ung thư của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

80% bệnh nhân trong các bức ảnh đã ra đi mãi mãi nhưng nụ cười của họ vẫn sẽ được lưu giữ như một niềm vui để lan tỏa đến các bệnh nhân khác, giúp họ vượt qua mọi đau đớn trong bệnh tật và tin tưởng vào tương lại tốt đẹp ở phía trước.

Tác phẩm “Đôi mắt thiên thần”  của em bé A Kang  - đã mất năm ngoái do mắc bệnh ung thư máu - người dân tộc KonTum rụt rè đang nép vào vai bố khi nhìn thấy máy ảnh của nhiếp ảnh gia Đặng Hữu Hùng đưa lên.
Tác phẩm “Đôi mắt thiên thần” của em bé A Kang - người dân tộc thiểu số ở Kon Tum. Em rụt rè nép vào vai bố khi nhìn thấy máy ảnh của nhiếp ảnh gia Đặng Hữu Hùng đưa lên. Em đã mất năm ngoái do mắc bệnh ung thư máu.
Một ca sĩ dấu tên ở Đà Nẵng sau khi điều trị xong ung thư xương ở bệnh viện Ung Bứơu đã quay lại tham gia các hoạt động tình nguyện ca hát mang lại tiếng cười cho các bệnh nhân khác
Một ca sĩ giấu tên ở Đà Nẵng, sau khi điều trị xong ung thư xương ở Bệnh viện Ung bướu đã quay lại tham gia các hoạt động tình nguyện ca hát mang lại tiếng cười cho các bệnh nhân khác
Các tình nguyện viên mang lại nụ cười, tiếng hát giúp bệnh nhân bớt đau đớn
Tác phẩm "Động viên" - Các tình nguyện viên mang lại nụ cười, tiếng hát giúp bệnh nhân bớt đau đớn
Nụ cười của một em bé đang chiến đấu với căn bệnh quái ác
Tác phẩm: "Em yêu văn nghệ" - Nụ cười của một em bé đang chiến đấu với căn bệnh quái ác
Bức tranh in dấu vân tay của tất cả các bệnh nhân bị ung thư ở bệnh viện
Bức tranh mang tên "Gia đình" in dấu vân tay của các bệnh nhân ung thư đã và đang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
Một cặp vợ chồng tiến sĩ ở trường Đại học Harvard - Mỹ biết đến dự án đã đến Bệnh viện giao lưu với các bạn sinh viên tình nguyện và các bệnh nhân
Tác phẩm "Tấm thiệp yêu thương" - Một cặp vợ chồng tiến sĩ ở trường Đại học Harvard - Mỹ biết đến dự án đã đến Bệnh viện Ung bướu giao lưu với các bạn sinh viên tình nguyện và các bệnh nhân
Tác phẩm
Tác phẩm "Chia sẻ niềm tin"
Tác phẩm:
Tác phẩm: "Vui cùng tiếng hát".

HUỲNH TRANG (giới thiệu)

;
.
.
.
.
.