.

Xử lý nghiêm các vụ xâm hại rừng

.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị UBND các quận, huyện có rừng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) xử lý nghiêm các vụ xâm hại rừng, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp theo đúng phân cấp quản lý…

Một vụ phá rừng ở Sơn Trà bị cơ quan chức năng phát hiện năm 2016.
Một vụ phá rừng ở Sơn Trà bị cơ quan chức năng phát hiện năm 2016.

Rừng vẫn “chảy máu”

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng năm 2016 vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Chính quyền cơ sở nhiều nơi còn thiếu kiên quyết, chưa chỉ đạo quyết liệt, chưa có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn việc phá rừng, gây cháy rừng. Tình trạng phá rừng trái pháp luật vẫn còn xảy ra tại các khu vực rừng đặc dụng, phòng hộ... Đặc biệt, số vụ và diện tích rừng bị cháy tăng cao.

Ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, năm 2016, các cơ quan chức năng đã phát hiện và lập biên bản 74 vụ vi phạm về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Đã xử lý vi phạm hành chính với số tiền hơn 360 triệu đồng; tịch thu 50,357m3 gỗ quy tròn, 78kg song mây, 95 cây đà chống… Cơ quan Kiểm lâm lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra 9 vụ vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng có dấu hiệu phạm tội về rừng; trong đó 3 vụ vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng, 4 vụ phá rừng trái pháp luật, 1 vụ gây cháy rừng, 1 vụ vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Đặc biệt, các vụ vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm về phá rừng trái pháp luật xảy ra tại bán đảo Sơn Trà, rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Ngoài ra, đã xảy ra 7 vụ phát lửa cháy thực bì ven rừng và 9 vụ cháy rừng trên diện tích 132,36ha; trong đó có 35,74ha rừng trồng, 92,67ha cây bụi, cỏ tranh, lau lách và gần 4ha rừng tự nhiên tái sinh phục hồi. Lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính 14 vụ, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ…

Tăng cường bảo vệ rừng

Năm 2017, Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó thường xuyên tổ chức phối hợp lực lượng tuần tra bảo vệ rừng, nhất là tại các vùng trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng của chính quyền các cấp; củng cố tổ chức kiểm lâm, đặc biệt là lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn xã để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được pháp luật quy định; đồng thời, rà soát các phương án phòng chống, chữa cháy rừng (PCCCR) các cấp, nhất là công tác chỉ huy chữa cháy, huy động lực lượng tham gia chữa cháy, công tác phối hợp giữa các lực lượng chữa cháy khi xảy ra cháy rừng. Tổ chức PCCCR ngay tại địa phương, đơn vị, chủ rừng với phương châm “4 tại chỗ”…

Để công tác bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả hơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị UBND các quận, huyện có rừng nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, nghiêm cấm đốt xử lý thực bì trong các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao vào thời điểm nắng nóng gay gắt; kiên quyết không để xảy ra cháy rừng do nguyên nhân chủ quan. “Chủ tịch UBND cấp quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố khi để xảy ra cháy rừng do nguyên nhân chủ quan trên địa bàn quản lý”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cũng cho rằng, khi có cháy rừng xảy ra, Ban Chỉ đạo các cấp phải nắm bắt kịp thời và phối hợp tốt với lực lượng kiểm lâm, Cảnh sát PCCC, thực hiện chỉ huy chữa cháy rừng theo đúng phân cấp chỉ huy và bảo cáo ngay cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố. Chỉ đạo các đơn vị chức năng như Kiểm lâm, Công an, Cảnh sát PCCC xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng, PCCCR, bảo vệ động vật hoang dã. Đặc biệt, UBND các quận, huyện có rừng phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở TN-MT xử lý thật nghiêm các vụ xâm hại rừng, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp theo đúng phân cấp quản lý rừng và đất lâm nghiệp. Lực lượng kiểm lâm, Công an, quân đội tăng cường tuần tra, kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng, tuần tra kiểm soát lâm sản, động vật hoang dã. Thực hiện nghiêm công tác dự báo, cảnh báo, báo động nguy cơ cháy rừng trên địa bàn thành phố…

Phát biểu chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 tổ chức ngày 27-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện là người tổng chỉ huy trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong việc huy động lực lượng để ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; rà soát, hoàn chỉnh phương án di dân ở từng địa bàn, nhất là khu vực ven biển, các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp, vùng ven sông suối cùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét...

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.