.

Thư chúc mừng

.

Thư chúc mừng của đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhân  25 năm thành lập Hội Khuyến học Đà Nẵng Đà Nẵng, ngày 2 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, hội viên khuyến học các cấp TP. Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2-10-1996 – 2-10-2016) và 25 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học TP. Đà Nẵng (26-10-1991 – 26-10-2016), thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tôi xin trân trọng gửi đến cán bộ, hội viên khuyến học các cấp toàn thành phố lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Được thành lập đầu tiên trong cả nước vào năm 1991, trước khi Hội Khuyến học Việt Nam ra đời 5 năm, Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng trở thành một tổ chức xã hội đông đảo về lực lượng tham gia, phong phú về hình thức hoạt động; được các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể phối hợp vận động và các tầng lớp nhân dân hoan nghênh, tích cực ủng hộ. Nhờ đó, truyền thống hiếu học và khuyến học tiếp tục được phát huy và đã trở thành một phong trào sâu rộng của toàn dân, góp phần quan trọng phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển và bồi dưỡng nhân tài thành phố.

Tôi vui mừng được biết Hội Khuyến học thành phố đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 6-11-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời”; xây dựng và phát triển hội đến từng địa bàn dân cư, cơ sở; phát triển nhiều phong trào, nhiều mô hình khuyến học; khơi dậy và phát huy  truyền thống hiếu học của người dân, động viên các tầng lớp nhân dân, từng gia đình, từng dòng họ, từng khu dân cư tham gia học tập và khuyến học.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Hội Khuyến học thành phố đã đạt được trong 25 năm qua.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định “Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, do đó, Hội cần tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự phối hợp, hỗ trợ, ủng hộ của Mặt trận, đoàn thể các cấp, cộng đồng các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân thành phố cũng như kiều bào ta ở nước ngoài, để đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài đi vào chiều sâu, hiệu quả, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, góp phần xây dựng Đà Nẵng sớm trở thành “thành phố học tập”.

Chúc Hội Khuyến học thành phố hoạt động hiệu quả hơn nữa, hỗ trợ sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển thành phố.

Thân ái

Nguyễn Xuân Anh

;
.
.
.
.
.