.

Đà Nẵng - Salavan tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo cán bộ

.

ĐNĐT - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Trung và Nam Lào, tại buổi hội đàm chiều ngày 25-10, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo tỉnh Salavan (Lào) đánh giá chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và Salavan, nhất là trên lĩnh vực giáo dục-đào tạo, đạt hiệu quả rất tốt. Buổi hội đàm giữa hai địa phương do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh và Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan Sysouvanh Vongchomsy cùng chủ trì.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi hội đàm
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi hội đàm

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo hai bên thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và định hướng phát triển của mỗi địa phương trong thời gian đến. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương bạn và khẳng định sự phát triển của Salavan cũng chính là sự phát triển của Đà Nẵng.

Hai bên đánh giá cao các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng cho tỉnh Salavan giai đoạn 2013-2017 cơ bản đúng tiến độ, mang lại hiệu quả tốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Salavan. Trong giai đoạn này, Đà Nẵng đã hỗ trợ 18,405 tỷ đồng cho 7 chương trình, dự án; đến nay, đã thực hiện xong 9,145 tỷ đồng, phần còn lại thực hiện trong năm 2016 và 2017.

Từ năm 2013-2015, mỗi năm thành phố cấp cho tỉnh Salavan 3 học bổng bậc đại học và 2 học bổng bậc cao học (học bổng 100%). Phần lớn cán bộ, sinh viên sau khi tốt nghiệp về địa phương công tác tốt, một số được đề bạt giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành quan trọng của tỉnh. Năm 2014, Đà Nẵng hỗ trợ toàn bộ bàn ghế giáo viên và học sinh, bảng đen cho 1 trường tiểu học của tỉnh Salavan trị giá 400 triệu đồng.

 Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh trao số tiền hỗ trợ tỉnh Salavan làm công tác an sinh xã hội cho Bí thư, Tỉnh trưởng Sysouvanh Vongchomsy
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh (bên trái) trao số tiền hỗ trợ tỉnh Salavan làm công tác an sinh xã hội cho Bí thư, Tỉnh trưởng Sysouvanh Vongchomsy.

Năm 2016, thành phố đã hoàn thành công trình nâng cấp Trường THCS Khongsedone (Salavan) lên thành trường kiểu mẫu về hợp tác hữu nghị Đà Nẵng - Salavan với kinh phí 7,7 tỷ đồng. Hai bên thống nhất đặt tên là Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng - Salavan. Trong các năm 2013, 2014 và 2016, Thành Đoàn Đà Nẵng thực hiện chương trình “Tình nguyện quốc tế” đưa đoàn viên thanh niên tình nguyện gồm các bác sỹ, dược sỹ và thanh niên của các cơ sở Đoàn sang khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho nhân dân các huyện trong tỉnh Salavan. Trong năm 2017, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ 7,1 tỷ đồng xây dựng Trung tâm tiếng Việt tỉnh Salavan.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất chương trình hợp tác giai đoạn 2018-2022 giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavan. Theo đó, mỗi năm Đà Nẵng cấp cho tỉnh Salavan 10 suất học bổng toàn phần (100% học phí, kinh phí ở và sinh hoạt), 8 suất học bổng 50% đào tạo bậc đại học, cao học, cao đẳng nghề. Mỗi năm cử 2 giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Salavan; hỗ trợ 2 cán bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Salavan sang thực tập tại Sở Ngoại vụ Đà Nẵng; hỗ trợ xây dựng nhà đa năng tại Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng - Salavan; hỗ trợ Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng - Salavan 5 máy tính để bàn và hỗ trợ Trường tiểu học Hội người Việt Nam tỉnh Salavan 2 máy tính để bàn; hỗ trợ 10 cán bộ, giáo viên thuộc Sở Giáo dục - Thể thao và 10 cán bộ Sở Nông-Lâm nghiệp tỉnh Salavan sang trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Đà Nẵng; hỗ trợ 440 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội của tỉnh Salavan.

Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại buổi hội đàm
Quang cảnh buổi hội đàm.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho giai đoạn này là 20,74 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Salavan cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng đến tìm hiểu, khảo sát khả năng đầu tư, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, du lịch, chế biến sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi tại tỉnh Salavan. Tại buổi hội đàm, đoàn Đà Nẵng đã trao tặng số tiền 440 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Salavan làm công tác an sinh xã hội.

Dịp này, Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến thăm Văn phòng Trung tâm Hợp tác đầu tư và Quản lý dự án tại Lào (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng) đóng tại tỉnh Salavan. Tại đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh động viên cán bộ, công chức Trung tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án, chương trình hợp tác phát triển giữa thành phố Đà Nẵng với 5 tỉnh Nam và Trung Lào, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng với các địa phương của Lào.

Trước đó, Đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm gia đình ông Bun Nhơn-Lê Việt Muồng, 89 tuổi, nguyên Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong. 

Tin và ảnh: S.TRUNG

;
.
.
.
.
.