.

Đà Nẵng hỗ trợ 12,7 tỷ đồng phát triển tỉnh Attapeu

.

ĐNĐT - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Nam Trung Lào, sáng 24-10, Đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Attapeu. Đồng chí Nam Viyaket, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Attapeu
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Attapeu.

Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân, Giám đốc Công an thành phố Lê Văn Tam, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của thành phố.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh bày tỏ sự vui mừng được đến thăm Attapeu và chúc mừng thành công của Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh Attapeu lần thứ X, cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII và HĐND cấp tỉnh của Lào; chúc mừng đồng chí Nam Viyaket tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Attapeu. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh thông báo đến tỉnh bạn tình hình phát triển kinh tế-xã hội và định hướng phát triển của Đà Nẵng trong thời gian đến.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng luôn coi trọng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào, trong đó có quan hệ giữa Đà Nẵng và Attapeu.

Đồng chí NamViyaket thông báo với Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Attapeu là tỉnh có mức tăng trưởng cao về kinh tế nhưng thu nhập trực tiếp của người dân còn thấp. Đồng chí Nam Viyaket đánh giá cao các chương trình, dự án hợp tác, hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng với tỉnh Attapeu trong giai đoạn 2013-2017.

Trong đó, Đà Nẵng đã hỗ trợ phát triển Attapeu gần 18,3 tỷ đồng cho các chương trình, dự án hợp tác kinh tế, giáo dục-đào tạo, dạy tiếng Việt, phát triển thể dục thể thao, giao thông, quy hoạch và thu hút đầu tư. Các chương trình, dự án cơ bản đúng tiến độ, mang lại hiệu quả tốt, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Attapeu.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Attapeu.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Attapeu.

Hiện nay, có hai công ty của thành phố Đà Nẵng đang đầu tư tại tỉnh Attapeu với tổng vốn đầu tư gần 4 triệu USD, gồm Công ty cổ phần Thành Ngọc đầu tư khai thác khoáng sản (900.000 USD) và Công ty Foodinco đầu tư nhà máy sản xuất bột sắn (3 triệu USD).

Trên cơ sở đề nghị của tỉnh Attapeu, thành phố Đà Nẵng quyết định một số chương trình hợp tác với tỉnh này trong giai đoạn 2018-2022, tập trung vào lĩnh vực: đào tạo sinh viên, cán bộ, cử giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Attapeu; hỗ trợ cán bộ của Sở Ngoại vụ Attapeu thực tập tại Sở Ngoại vụ Đà Nẵng; hỗ trợ cán bộ Sở Giáo dục-Thể thao và Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Attapeu sang Đà Nẵng trao đổi, học tập kinh nghiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trang bị máy tính cho Trường tiểu học Attapeu; công tác an sinh xã hội. Tổng giá trị Đà Nẵng hỗ trợ cho Attapeu là 12,7 tỷ đồng.

Theo biên bản ghi nhớ, tỉnh Attapeu sẽ giới thiệu một số dự án, cơ hội thu hút đầu tư cho doanh nghiệp Đà Nẵng, trước mắt là các dự án xây dựng đường giao thông, dự án phát triển nông nghiệp, khai thác khoáng sản. Tại buổi làm việc, Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã trao cho tỉnh Attapeu 440 triệu đồng hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội của tỉnh theo biên bản ghi nhớ.

Lãnh đạo tỉnh Attapeu tặng quà lưu niệm Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tại lễ khánh thành trường tiểu học Mương Mày
Lãnh đạo tỉnh Attapeu tặng quà lưu niệm Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh tại lễ khánh thành trường tiểu học Mương Mày.

Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo thành phố đã dự lễ khánh thành trường tiểu học Mương Mày, tỉnh Attapeu. Đây là công trình do Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí xây dựng 5,247 tỷ đồng, với quy mô xây dựng 2 tầng, gồm 6 phòng học. Đoàn trao tặng trường 2 bộ máy vi tính để bàn.

Trước đó, chiều 23-10, Đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm Hội Việt kiều tỉnh Attapeu. Tại đây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh động viên bà con Việt kiều nỗ lực làm ăn và làm giàu chính đáng, gìn giữ văn hóa Việt, đóng góp xây dựng địa phương và góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào. Bà con Việt kiều bày tỏ nguyện vọng nâng cấp Trường tiểu học Hữu nghị Việt-Lào do Hội Việt kiều quản lý lên thành trường tiểu học và THCS để có điều kiện tổ chức dạy tiếng Việt liên tục cho con em Việt kiều và người dân tỉnh Attapeu. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đồng ý về mặt chủ trương và giao cho UBND thành phố nghiên cứu triển khai trong năm 2017.

Tin và ảnh: S.TRUNG

;
.
.
.
.
.