.

Công trình Công viên Thanh niên: Vào giai đoạn nước rút

.

Những ngày này, trên công trình cải tạo cảnh quan công viên đường Xuân Thủy- Cách mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị - Đặng Xuân Bảng (Công viên Thanh niên), chủ đầu tư và đơn vị thi công đang huy động lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.

Công nhân đang thi công các hạng mục công trình tại Công viên Thanh Niên.
Công nhân đang thi công các hạng mục công trình tại Công viên Thanh Niên.

Nằm ở vị trí giáp ranh với hai quận Hải Châu và Cẩm Lệ, Công viên Thanh niên được khởi công ngày 1-7-2016, dự kiến hoàn thành trong vòng 180 ngày. Với tổng diện tích quy hoạch 209.591m2, trong đó diện tích mặt nước 90.613m2, các hạng mục như nhà chòi lớn, hệ thống đường đi dạo, cầu đi bộ, hệ thống tưới tiêu, sân bóng đá mini, sân bóng rổ, khu vui chơi giải trí, nhà vệ sinh, bồn hoa lớn..., tổng vốn đầu tư gần 50 tỷ đồng, Công viên Thanh niên sau khi hoàn thành sẽ là một trung tâm vui chơi giải trí khá quy mô, điểm văn hóa thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Huynh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (BQLDA)- đơn vị quản lý điều hành dự án cho biết, BQLDA quyết tâm phấn đấu để đến cuối tháng 12-2016 đưa Công viên Thanh niên vào sử dụng. Sau hơn hai tháng thi công, công trình đã hoàn thành san nền, giao thông nội bộ, kiến trúc cảnh quan và đang thi công các hạng mục thoát nước…

Để bảo đảm đúng tiến độ, BQLDA đã yêu cầu nhà thầu tranh thủ ngày nắng triển khai xây dựng các hạng mục công trình, còn ngày mưa trồng cây xanh, thảm cỏ… Ở khu vực thi công hệ thống thoát nước phía phường Khuê Trung, công nhân chia thành nhiều nhóm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, thực hiện được 80% khối lượng trồng cây xanh, trồng cỏ, điện hạ thế, hệ thống chiếu sáng… Một trong những hạng mục quan trọng là xây cầu bắc qua kênh Đò Xu với chiều dài gần 200m. Đến nay đã hoàn thành đóng cọc nhồi, đổ mố trụ hai đầu cầu và đang thi công phần dầm, dự kiến khoảng 2 tuần nữa sẽ hoàn thành.

Mặc dù gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhưng đến nay, trên công trường thi công cải tạo cảnh quan Công viên Thanh niên, các đơn vị thi công đã bảo đảm tiến độ ở các hạng mục đường giao thông nội bộ, trồng mới cây xanh, cải tạo vỉa hè các tuyến đường Xuân Thủy, Cách mạng Tháng Tám, Lê Thanh Nghị và Đặng Xuân Bảng, quảng trường, khu thể dục-thể thao ngoài trời, khu cắm trại, khu câu cá, khu vui chơi trẻ em, bãi đỗ xe…

Anh Lê Quốc Thành, Đội trưởng thi công cho biết, các hạng mục của công trình đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, nhà thầu đã huy động thêm công nhân, tập trung đẩy nhanh khối lượng công việc để bắt kịp tiến độ chung của dự án.

Bài và ảnh: THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.