.

An dân

.

15 năm qua, đặc biệt là từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn quận Liên Chiểu đã triển khai nhiều dự án phát triển đô thị theo hướng xây dựng Liên Chiểu trở thành đô thị lớn phía tây bắc thành phố. Lãnh đạo quận và các phường đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, đối thoại, kiên trì giải thích, vận động và trực tiếp giải quyết, hỗ trợ an sinh xã hội hoặc đề xuất UBND thành phố giải quyết hỗ trợ thêm kinh phí, bố trí tái định cư... Hàng chục ngàn hộ giải tỏa đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng nhanh chóng.

Cầu vượt ngã ba Huế không chỉ là một điểm nhấn kiến trúc mới, mà còn là biểu tượng của lòng dân và chính sách an dân trong giải tỏa đền bù.  				                 Ảnh: HOÀNG HIỆP
Cầu vượt ngã ba Huế không chỉ là một điểm nhấn kiến trúc mới, mà còn là biểu tượng của lòng dân và chính sách an dân trong giải tỏa đền bù. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Công trình nút giao thông ngã ba Huế là một điểm nhấn kiến trúc mới của quận Liên Chiểu nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung. Còn công trình đường Trục 1 - Tây Bắc (đoạn từ cầu vượt ngã ba Huế đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng ngày 24-5-2016 được xem là tuyến đường mở rộng không gian đô thị và động lực thúc đẩy đầu tư phát triển quận. Đây còn là những công trình tiêu biểu của lòng dân và chính sách an dân trong giải tỏa đền bù, hàng trăm hộ giải tỏa đã bàn giao mặt bằng ngay những ngày giáp Tết Nguyên đán và tháng Giêng.

Trong những ngày giáp Tết Giáp Ngọ (năm 2014), có 50 hộ giải tỏa (trong tổng số 100 hộ) ở phường Hòa Minh đã bàn giao mặt bằng và nhận tiền thưởng tiến độ đến 30 triệu đồng. Đây là khoản hỗ trợ những hộ bàn giao mặt bằng trước mồng 1 Tết để có điều kiện lo Tết bên cạnh tiền hỗ trợ thuê nhà và hỗ trợ khác. Ngoài ra, còn hỗ trợ thêm 5% tổng giá trị đền bù nhà, công trình phụ, vật kiến trúc, cây cối (không kể giá trị bồi thường đất và các chính sách hỗ trợ khác) cho những hộ có tổng giá trị đền bù dưới 300 triệu đồng. Còn những hộ có tổng giá trị đền bù trên 300 triệu đồng được hỗ trợ thêm 8%.
Quận và phường cũng ưu tiên tặng những suất quà Tết cho những hộ bàn giao mặt bằng vào những ngày giáp Tết. 43 hộ bị ảnh hưởng bởi rào chắn thi công công trình cũng được hỗ trợ ổn định đời sống tổng cộng 886 triệu đồng.

Một năm sau, vào những ngày giáp Tết Ất Mùi và tháng Giêng (2015), hàng trăm hộ giải tỏa Dự án tuyến đường Trục 1 - Tây Bắc (tổng cộng 430 hồ sơ giải tỏa), khu dân cư (KDC) số 2 và KDC số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc (250 hồ sơ giải tỏa) lại tất bật tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, di dời đến nơi ở tạm để bàn giao mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ khẩn trương của các công trình trọng điểm này.

Theo UBND quận Liên Chiểu, từ đầu năm 2014 đến nay đã và đang triển khai 67 dự án giải tỏa đền bù trên địa bàn quận với tổng số 12.244 hồ sơ giải tỏa. Đến nay, hơn 9.800 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng. Để có được kết quả này, bên cạnh nỗ lực gặp gỡ, tiếp xúc, giải thích, vận động của chính quyền các phường và quận, một chính sách tiên quyết được đẩy mạnh thực hiện là giải quyết an sinh xã hội cho các hộ giải tỏa. Tùy trường hợp cụ thể, linh động kiến nghị hỗ trợ thêm giá trị đền bù, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ giá trị đất đối với diện tích không đủ điều kiện đền bù, hỗ trợ xây dựng... Các phường còn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ giải tỏa, hỗ trợ vay vốn ưu đãi để làm ăn, tặng các suất học bổng và quà Tết...

Trong những năm qua, quận Liên Chiểu đã huy động nhiều nguồn lực để giải quyết các vấn đề liên quan an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ giải tỏa. Đặc biệt, trong năm 2015 đã giảm 100% hộ nghèo theo kế hoạch (1.539 hộ), cấp 15.900 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2016, đã giải quyết việc làm cho 5.000 lao động, chủ yếu là hộ giải tỏa, trong đó các phường đã hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm tại chỗ cho 3.756 lao động (dịch vụ buôn bán, tiểu thủ công nghiệp, công nhân xây dựng, nuôi trồng thủy sản...), cho vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 25 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 434 lao động...

THƯ ĐĂNG

;
.
.
.
.
.