.

Phương án sử dụng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển

.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ban hành phương án sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên sông, vịnh và vùng biển Đà Nẵng.

Theo nội dung phương án, tình huống có thể xảy ra: Tàu khách du lịch đang hoạt động bị chìm, trong khi hoảng loạn, một số hành khách chen chúc nhau nhảy xuống nước, trong đó có trẻ em; tàu khách du lịch đang hoạt động, tàu cá đang neo đậu bốc cháy; tàu cá ngư dân đang hành nghề đánh bắt hải sản trên sông, vịnh và vùng biển Đà Nẵng bị phá nước chìm.

Về giải pháp cứu hộ, cứu nạn khi tàu bị chìm, bị cháy: Khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng ra hiện trường, xác định số người, tài sản đang ở trên phương tiện bị chìm, cháy để triển khai các biện pháp sơ tán đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu người và tài sản, sơ cứu nạn nhân, dập tắt đám cháy, tìm kiếm người mất tích, mắc kẹt.

Huy động mọi lực lượng gần hiện trường tàu bị nạn đến hỗ trợ, giúp đỡ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Sử dụng lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị, phương tiện tàu du lịch, tàu ngư dân, đội cứu hộ, cứu nạn để khoanh vùng, tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Làm tốt công tác bảo vệ hiện trường, xác minh, điều tra nguyên nhân chìm tàu, cháy tàu khi thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Sau khi kết thúc điều tra, tổng hợp tình hình, báo cáo cấp trên; thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình nạn nhân; họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục thiếu sót…

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.