.

Nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên

Chiều 22-9, UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBĐV) giai đoạn 1996-2016. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị.

20 năm qua, toàn thành phố đã tạo nguồn được 858 sĩ quan dự bị (SQDB), đưa tổng số SQDB của thành phố đạt 96,9% so với chỉ tiêu. Với nguyên tắc “xếp đúng chuyên nghiệp quân sự, mở rộng địa bàn hợp lý, lấy chất lượng chuyên nghiệp quân sự làm chủ yếu”, Đà Nẵng cơ bản xếp đủ biên chế cho 64 đầu mối đơn vị; trong đó SQDB đạt 85,8%, hạ sĩ quan - binh sĩ đạt 89% và sắp xếp được 365/397 phương tiện (đạt 91,9%). Công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên; công tác Đảng; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và tài chính cho xây dựng cũng như huy động lực lượng DBĐV đều đạt yêu cầu đề ra...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá kết quả đạt được trong 20 năm qua là thành quả sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể thành phố. Trong thời gian đến, để thực hiện tốt Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV tới các tầng lớp nhân dân. Các đơn vị, địa phương căn cứ vào thực lực hiện có, chủ động hiệp đồng với các cơ quan chức năng của Bộ CHQS thành phố, Quân khu 5 hoàn chỉnh kế hoạch dự trữ vật chất, hậu cần kỹ thuật cho đơn vị DBĐV. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, các chế độ chính sách ưu đãi đã được Nhà nước quy định đối với lực lượng DBĐV, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự…

Dịp này, 10 tập thể và 11 cá nhân nhận bằng khen của UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, giai đoạn 1996-2016.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.