.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

Phát huy tính chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp

.

* Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng là Chủ tịch danh dự của Hội

* Bà Lê Thị Như Hồng làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016-2021

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 					                             Ảnh: PHƯƠNG TRÀ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: PHƯƠNG TRÀ

Sáng 22-9, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Đoàn Văn Thái.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, toàn Hội đã vận động gần 6.000 lượt tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, hàng, trị giá gần 41 tỷ đồng, trợ giúp gần 19.000 địa chỉ nhân đạo; tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người nghèo và vận động ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ ngư dân, Cảnh sát biển gặp khó khăn, huấn luyện sơ cấp cứu, hướng dẫn phòng ngừa, ứng phó giảm nhẹ rủi ro, thiên tai cho bà con ngư dân. Đặc biệt, Hội CTĐ thành phố đã làm tốt vai trò vận động hiến máu tình nguyện (HMTN), với hơn 153.000 đơn vị máu tiếp nhận được trong nhiệm kỳ qua, vượt gần 30.000 đơn vị so với chỉ tiêu. Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương dẫn đầu trong phong trào HMTN trên cả nước với 3,67% dân số tham gia hiến máu (trung bình cả nước là 1,4%).

Lãnh đạo thành phố tặng hoa cho Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
Lãnh đạo thành phố tặng hoa cho Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận những nỗ lực của các cấp Hội, nhất là việc đẩy mạnh các phong trào tiêu biểu như: tương thân tương ái, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, chung sức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, HMTN… Qua đó, đã giúp cho hàng trăm ngàn lượt người nghèo, khó khăn cải thiện đời sống, hỗ trợ cộng đồng dân cư các vùng trọng điểm về  thiên tai, dịch bệnh nâng cao năng lực phòng ngừa thảm họa. “Trong thời gian đến, các cấp Hội CTĐ thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thanh-thiếu niên, tình nguyện viên và cộng đồng dân cư về các hoạt động xã hội. Đồng thời, các cấp Hội cần đổi mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo và chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động để ngày càng có nhiều người tham gia; cần ưu tiên giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Hội cũng cần mở rộng hợp tác quốc tế thông qua những chương trình, dự án để tăng nguồn lực cho hoạt động nhân đạo”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí nhấn mạnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 35 người và bà Lê Thị Như Hồng làm Chủ tịch Hội CTĐ thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố là Chủ tịch danh dự của Hội.

Tin và ảnh: PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.