.

Cán bộ hưu trí cao cấp luôn đồng hành với sự phát triển của thành phố

.

“Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý thẳng thắn, tâm huyết của cán bộ hưu trí trên tinh thần ủng hộ sự phát triển bền vững của thành phố, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thành phố”, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại Hội nghị thông báo tình hình công tác 8 tháng đầu năm 2016 với cán bộ hưu trí cao cấp, tướng lĩnh, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) và thành phố Đà Nẵng, đang nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, được tổ chức ngày 24-8.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SƠN TRUNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: SƠN TRUNG

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.

Chú trọng phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của thành phố trong 8 tháng đầu năm 2016. Theo đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá so cùng kỳ năm 2015, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt so với tiến độ kế hoạch. Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); hoàn thành công tác quy hoạch Thành ủy và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố giai đoạn 2020-2025…

Tại buổi gặp mặt, nhiều ý kiến cán bộ hưu trí cao cấp đánh giá Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ này đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao. Bộ máy tổ chức mới có nhiều người trẻ, có trình độ, tâm huyết, làm việc với phương pháp quyết liệt, tập trung vào những vấn đề nổi cộm mà dư luận quan tâm, cử tri bức xúc. Cán bộ hưu trí hoan nghênh lãnh đạo thành phố xử lý kịp thời những tập thể, cá nhân liên quan đến các vụ việc dư luận quan tâm: Vụ Giám đốc Bệnh viện Ung bướu (Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng cũ) trả lại tiền tài trợ, vụ xâm hại rừng trên bán đảo Sơn Trà, vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2… Đề cập đến phát triển kinh tế, nhiều ý kiến của cán bộ hưu trí cao cấp đánh giá cao công tác phát triển kinh tế tạo nguồn thu ngân sách khá và không phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu tiền sử dụng đất nữa. Tuy nhiên, thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế, cần lưu ý có định hướng, giải pháp đổi mới công tác này. Quan tâm phát triển kinh tế phải song song với các giải pháp quyết liệt kiểm soát, xử lý vấn đề môi trường. Một số ý kiến khác ủng hộ chủ trương xã hội hóa một số đơn vị sự nghiệp công lập song cần thận trọng, không xã hội hóa những lĩnh vực liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân. Thành phố cần quan tâm vấn đề các doanh nghiệp đăng ký đầu tư, lấy đất rồi “treo” dự án, công tác quản lý du lịch.

Góp ý công tác xây dựng Đảng, có ý kiến đề nghị phải tăng cường hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo nhằm ngăn chặn suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng thời, với công tác phòng, chống tham nhũng phải chủ động hơn, nếu phát hiện phải xử lý thật nghiêm. Để làm tăng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, phải làm kinh tế cho giàu lên, làm văn hóa cho sang hơn và xây dựng Đảng mạnh hơn. Một số ý kiến đề nghị cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là từ cơ sở, nền tảng là chi bộ Đảng.

Ông Nguyễn Thành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng phát biểu.
Ông Nguyễn Thành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng phát biểu.

Đồng tình với việc mở rộng trụ sở Thành ủy

Về việc cải tạo mở rộng trụ sở làm việc của Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cho biết, từ cuối nhiệm kỳ trước, Ban Thường vụ Thành ủy đã bàn việc này. Hiện tại, trụ sở làm việc của Thành ủy ở số 72 Bạch Đằng khá chật chội do mật độ xây dựng chiếm tới 80%, trong khi quy định mật độ xây dựng ở đô thị từ 40-50%.

Sự chật chội này gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động giao thông, công tác bảo đảm an ninh, đặc biệt là vào thời điểm tổ chức hội nghị cho cán bộ chủ chốt toàn thành phố, tiếp các đồng chí lãnh đạo Trung ương, khách quốc tế… Sau khi phát hành văn bản trao đổi ý kiến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và nhận được đồng thuận, Ban Thường vụ Thành ủy đã bàn và chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá chất lượng trụ sở làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và thấy rằng trụ sở này đã sửa chữa chắp vá nhiều năm, hiện đang xuống cấp, chất lượng dưới 50%. Kiến trúc của công trình này cũng không nằm trong danh mục cần phải giữ lại.

Việc di chuyển trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về số 10 - 12 Trần Phú cũng được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy bàn kỹ và được sự đồng ý của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Trụ sở mới của Mặt trận thành phố cũng là tòa nhà kiến trúc Pháp có diện tích rộng rãi, khang trang hơn trụ sở cũ và vẫn bảo đảm vị thế của Mặt trận thành phố.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, nhiều cán bộ hưu trí đồng tình với việc cần thiết phải cải tạo mở rộng trụ sở làm việc của Thành ủy nhằm khắc phục sự quá tải hiện nay. Có ý kiến cho rằng, trụ sở cũ của Mặt trận thành phố ở số 70 Bạch Đằng đã xuống cấp từ lâu nên việc cải tạo lại nơi này để mở rộng trụ sở Thành ủy là cần thiết. Nhiều ý kiến khác bày tỏ đồng tình và đề nghị khi triển khai mở rộng cần thực hiện tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Đề cập vấn đề quy hoạch thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thông tin thêm, trước đây, thành phố mới tập trung quy hoạch ở phía đông, phía tây chưa có quy hoạch tổng thể. Sắp tới, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ bàn và giao cho cơ quan chức năng tiến hành công tác quy hoạch tổng thể phía tây thành phố nhằm khớp nối không gian đô thị và kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối phát triển kinh tế-xã hội với các huyện phía tây bắc của tỉnh Quảng Nam; triển khai nghiên cứu quy hoạch cảnh quan hai bên bờ sông Hàn.

Trong tương lai, việc quy hoạch có thể sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch chung của khu vực trung tâm thành phố. Nếu có phương án hợp lý thì cũng có thể dẫn đến việc bàn di dời Trung tâm hành chính thành phố (TTHCTP). Tuy nhiên, đến thời điểm này, Ban Thường vụ Thành ủy chưa bàn đến chuyện di dời TTHCTP. Nhiều ý kiến của các cán bộ hưu trí cao cấp cũng đồng tình với phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí là chưa bàn đến việc này.

Không có chạy chức, chạy quyền

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh cảm ơn và trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp tâm huyết của cán bộ hưu trí cao cấp, tướng lĩnh, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) và thành phố Đà Nẵng đang nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nỗ lực giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tính công khai, dân chủ, minh bạch, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy coi đoàn kết là yếu tố sống còn để đưa thành phố phát triển.

Giải thích về sụt giảm đầu tư nước ngoài vào thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết, quan điểm của lãnh đạo thành phố là thu hút đầu tư có chọn lọc, chỉ thu hút những dự án không tác động tiêu cực đến môi trường, đảm bảo cho thành phố phát triển bền vững. Tuy sụt giảm thu hút đầu tư nước ngoài nhưng thu hút đầu tư trong nước có khởi sắc.

Về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác cán bộ, được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy rất quan tâm chú trọng. Trong thời gian qua, thành phố đã thực hiện luân chuyển nhiều vị trí cán bộ trẻ bảo đảm đúng quy định, quy trình trên quan điểm dân chủ, công khai, minh bạch. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định: “Dứt khoát không có chạy chọt trong công tác cán bộ. Quan điểm của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy là phải xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện có chạy chọt chức vụ. Cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị tốt thì được quan tâm”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định lại chưa ai đặt vấn đề hay bàn về việc di dời TTHCTP dù phải thừa nhận tòa nhà này có những hạn chế, khiếm khuyết nhất định cần phải khắc phục. Còn trong tương lai khoảng 30 năm nữa, kể cả trụ sở Thành ủy, nếu cần thiết phải di dời để đáp ứng quy mô phát triển thành phố thì cũng phải di dời. Việc cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Thành ủy cũng đã có chủ trương từ tháng 9-2015, bàn công khai, nhận được sự đồng thuận của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và sau hai lần lấy ý kiến trong Ban Thường vụ Thành ủy mới làm. Việc cải tạo, mở rộng trụ sở Thành ủy cũng nhằm mục đích phục vụ sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Bài và ảnh: SƠN TRUNG

;
.
.
.
.
.