.

Sĩ quan trẻ khéo làm dân vận

Nhiều năm qua, đại úy Phan Văn Trãi góp phần không nhỏ thắp lửa nhiệt huyết phong trào thanh niên tình nguyện trong tuổi trẻ Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Tháng 8-2011, đại úy Phan Văn Trãi (sinh năm 1983) được cấp trên tín nhiệm, điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn CATP. Sức trẻ cùng sự đam mê các hoạt động tình nguyện đã biến thành sức mạnh, giúp anh và đồng đội triển khai tốt công tác dân vận, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Cứ mỗi độ hè về, đại úy Trãi lại trực tiếp tổ chức tiền trạm khảo sát và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đoàn viên thanh niên CATP giúp dân làm đường. 5 năm qua, tuổi trẻ CATP đã hoàn thành hơn 996m đường bê-tông nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, lồng ghép trong các chương trình tình nguyện hè, Đoàn Thanh niên CATP còn thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam; giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao với đoàn viên, nhân dân nơi làm công tác dân vận.

Không chỉ có những con đường bê-tông thẳng tắp, tuổi trẻ CATP còn chung tay xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm thiết thực khác. Đại úy Phan Văn Trãi cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên CATP vận động đoàn viên tiết kiệm, đóng góp kinh phí triển khai nhiều công trình, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, điển hình như: xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kiêm nhà tránh bão tại xã Hòa Sơn, nhà văn hóa theo tiêu chuẩn nông thôn mới tại xã Hòa Ninh, 30 nhà vệ sinh cho hộ nghèo, 11 nhà chứa rác cộng đồng tại xã Hòa Phong; phối hợp với Chi đoàn Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng Đà Nẵng thực hiện công trình thanh niên “Ánh sáng tình thương”; làm hơn 1km đường điện nông thôn tại xã Hòa Nhơn; sữa chữa 2 nhà chính sách tại quận Sơn Trà... Mỗi năm, các cấp bộ Đoàn của Đoàn Thanh niên CATP đóng góp khoảng 1 tỷ đồng cho các hoạt động, phong trào tình nguyện vì cộng đồng.

Phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ

Với vai trò Phó Bí thư Đoàn CATP, đại úy Phan Văn Trãi cùng các đồng đội luôn xông xáo, tham gia thực hiện hiệu quả công tác dân vận thông qua nhiệm vụ chính trị của mình, như: tổ chức các đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật tại một số trường cao đẳng, THPT trên địa bàn thành phố; bám sát địa bàn để giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật sau khi hết hạn tù trở về địa phương; vận động các đối tượng phạm pháp ra đầu thú; hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân giải quyết những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư…

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên CATP còn tích cực tổ chức các đợt làm chứng minh nhân dân tại các xã miền núi, các trường THPT trên địa bàn thành phố; phối hợp giữa các đội nghiệp vụ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính; đăng ký thực hiện công tác xử lý trả giấy tờ cho các xe ngoài tỉnh ngoài giờ hành chính vào thứ bảy, chủ nhật...

Đại úy Phan Văn Trãi chia sẻ: “Đối với các hoạt động tình nguyện, công tác dân vận giữ vị trí vô cùng quan trọng. Người làm công tác Đoàn cũng như công tác dân vận phải vận động làm sao để đoàn viên, thanh niên tự nguyện tham gia. Để làm được điều này, bản thân mình phải là người tiên phong trong các hoạt động phong trào.

Đồng thời, phải có cách thức tuyên truyền hiệu quả để đoàn viên hiểu rõ ý nghĩa, trách nhiệm của hoạt động mà mình sẽ tham gia”. Với suy nghĩ ấy, trong nhiều hoạt động, phong trào tình nguyện, đại úy Phan Văn Trãi luôn năng nổ tham gia, trong đó có chuyến đi tình nguyện quốc tế tại nước Cộng hòa DCND Lào; quyên góp tiền hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Quảng Bình, Quảng Trị; tổ chức trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho Đội Kiểm ngư số 3 thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng 2 tại Đà Nẵng; tham gia hiến máu nhân đạo...

Bài và ảnh: NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.