.

Gần dân, gắn bó với dân

.

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn luôn quan tâm đến công tác dân vận, xem đây là động lực giúp lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gắn bó với nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn thưởng nóng tập thể Công an quận trong chuyên án triệt phá đường dây chế biến và vận chuyển ma túy dạng “cỏ Mỹ” với số lượng lớn.
Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn thưởng nóng tập thể Công an quận trong chuyên án triệt phá đường dây chế biến và vận chuyển ma túy dạng “cỏ Mỹ” với số lượng lớn.

Nâng cao nhận thức về công tác dân vận

Qua 5 năm thực hiện (2011- 2015), Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy và Công an quận Ngũ Hành Sơn đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, công tác phối hợp đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an quận về công tác dân vận, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc, thái độ phục vụ nhân dân; thủ tục hành chính được cải cách tinh gọn, giảm phiền hà cho dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, Công an quận quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới; thường xuyên chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận. Đồng thời, chú trọng xây dựng tinh thần, thái độ, tác phong gần dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, định kỳ hằng quý, Công an quận chỉ đạo duy trì công tác giao ban tình hình ANTT với cấp ủy chi bộ và lực lượng nòng cốt cơ sở, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, kịp thời tiếp nhận giải quyết các vấn đề liên quan đến tình hình ANTT. Ngoài ra, Công an quận thường xuyên tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”; thông qua đó tiếp thu những ý kiến phê bình, đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó khắc phục, sửa chữa những sai sót để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đẩy mạnh mô hình “Dân vận khéo”

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Công an quận Ngũ Hành Sơn luôn chủ động phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy, Mặt trận và các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, chủ động phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Mặt khác, các đơn vị thuộc Công an quận phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp duy trì hiệu quả hoạt động các phong trào tự quản về ANTT trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường…

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” triển khai đạt hiệu quả cao, như: mô hình vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm, phòng, chống ma túy nơi cư trú; xây dựng cụm dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc cấp giấy chứng minh nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.  

Theo thiếu tá Phạm Ngọc Phương, Phó trưởng Công an phường Mỹ An, ngay từ khi phát động, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được nhân dân phường Mỹ An hưởng ứng và thực hiện rất tích cực. Thời gian qua, Ban chỉ đạo phong trào chú trọng xây dựng, củng cố các lực lượng nòng cốt ở cơ sở, duy trì công tác giao ban hằng quý để lắng nghe, nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở cụm dân cư, phân công từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách theo dõi công tác hướng dẫn, triển khai xây dựng phong trào tại cơ sở. Nhờ vậy, trong hơn 10 năm qua, nhân dân phường Mỹ An đã cung cấp trên 2.100 thông tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó, trên 130 tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng Công an điều tra khám phá nhiều vụ việc.

Bà Hoàng Thị Phương Loan, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Ngũ Hành Sơn nhận định: Qua 5 năm triển khai Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, lực lượng Công an đã xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Trọng Hùng

;
.
.
.
.
.