.

Nhiều hoạt động mừng Đảng, đón xuân

.

Sáng 3-2, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Nam và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Việt Dũng
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Việt Dũng

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh bày tỏ tình cảm tốt đẹp mà hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam anh em đã dành cho nhau trong suốt những năm qua.

Vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội khá rõ nét của tỉnh Quảng Nam trong năm 2015, đồng chí Nguyễn Xuân Anh chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục vượt qua khó khăn, giành nhiều thắng lợi mang tính bứt phá trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. Đồng chí khẳng định Đảng bộ, chính quyền thành phố Đà Nẵng luôn kề vai, sát cánh cùng với sự phát triển đi lên của Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang chúc mừng Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; bày tỏ vui mừng với những bước phát triển năng động, sáng tạo, mang tính bền vững của thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ ấm áp tình nghĩa anh em mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng dành cho tỉnh Quảng Nam kể từ khi chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chúc thành phố Đà Nẵng tiếp tục đạt những thành tựu quan trọng, to lớn hơn nữa, xứng đáng là thành phố động lực, gắn kết sự phát triển liên kết vùng của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Tại Quân khu 5, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và tích cực của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 với thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh; góp phần quan trọng vào việc giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện để thành phố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2015.

Các lực lượng vũ trang của Quân khu 5 luôn sát cánh cùng nhân dân Đà Nẵng trong công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới… Hình ảnh đó thắt chặt tình cảm quân dân ngày càng thắm thiết. Nhân dịp Xuân Bính Thân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chúc cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Quân khu 5 sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi trong năm 2016; đồng thời mong muốn tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng trên mọi lĩnh vực.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5 cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ tích cực và nhiệt tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng trong những năm qua; từ đó tạo chỗ dựa vững chắc để lực lượng vũ trang thành phố nói riêng, lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói chung hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao.

Từ mối quan hệ gắn bó khăng khít đó, Trung tướng Nguyễn Long Cáng mong muốn trong năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tăng cường hợp tác để lực lượng vũ trang Quân khu 5 có những bước phát triển mới, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh - quốc phòng tại địa phương và trên địa bàn đóng quân.

VIỆT DŨNG

* Chiều 3-2, Thường trực Thành ủy tổ chức gặp mặt, chúc Tết các đồng chí cán bộ cao cấp, tướng lĩnh qua các thời kỳ đang nghỉ hưu trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng (3-2) và đón Tết Bính Thân 2016. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.  

Thay mặt Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh thông báo đến cán bộ, tướng lĩnh nghỉ hưu những nét chính trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của thành phố năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh khẳng định, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua lao động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân thành phố để tiếp tục chung sức đồng lòng, phát huy tính năng động, dám nghĩ, dám làm, xây dựng, phát triển Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh khẳng định, sự phát triển đi lên của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có sự quan tâm, theo dõi, động viên tâm huyết của cán bộ, tướng lĩnh đã nghỉ hưu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh cũng thông báo tóm tắt diễn biến Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã đóng góp trí tuệ thảo luận các văn kiện và thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2016-2020.

Công tác bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII được thực hiện trên tinh thần đổi mới, dân chủ, tập trung, trí tuệ. Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công rất tốt đẹp, được cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước, dư luận ngoài nước đánh giá cao.

Đại diện cán bộ cao cấp, tướng lĩnh nghỉ hưu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển năng động của Đà Nẵng, nhất là thành công của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các cán bộ hưu trí cao cấp, tướng lĩnh mong muốn thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sáng tạo, linh hoạt để phát triển Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới Bính Thân đến các cán bộ, tướng lĩnh; mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, nêu gương sáng, đóng góp tâm trí cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố và đất nước.

VIỆT DŨNG

* Chiều 3-2, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đến thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã đến thắp hương tưởng nhớ Thượng tướng Nguyễn Chơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa từ trần; thăm ông Nguyễn Hiền, 100 tuổi, lão thành cách mạng hiện nghỉ hưu tại quận Hải Châu và gia đình liệt sĩ Nguyễn Diệp (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang).

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn những cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước; đồng thời chúc các bậc lão thành cách mạng sống vui, sống khỏe, luôn là những tấm gương sáng để con cháu noi theo.

P.V

* Chiều 3-2, Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng, ông Khamsene Phommaseng cùng phu nhân và các thành viên trong đoàn đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5 tiếp Đoàn.

Hai bên vui mừng thông báo về sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến đề cập khái quát những kết quả trong công tác quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 thời gian qua; trong đó nhấn mạnh mối quan hệ giữa Quân khu 5 với Sư đoàn 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự 4 tỉnh Nam Lào luôn khăng khít, bền chặt, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; giữ gìn và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Tổng Lãnh sự Lào bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả của LLVT Quân khu 5; đồng thời khẳng định: Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào luôn ghi nhận và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý giá, kịp thời, hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam, trong đó có LLVT Quân khu 5 dành cho Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

* Sáng 3-2, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đã có buổi gặp mặt và tặng 100 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho 100 hộ nghèo trên địa bàn quận Liên Chiểu. Bà Phan Thị Thúy Linh, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố đến dự và trao quà cho các hộ nghèo. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến cán bộ và nhân dân quận Liên Chiểu nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

TRỌNG HÙNG

;
.
.
.
.
.