.

Nhiều hoạt động mừng Đảng, đón Xuân

.

Chiều 2-2, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng gặp mặt thân mật các trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu của thành phố nhân dịp Xuân Bính Thân 2016. Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chúc sức khỏe các văn nghệ sĩ, trí thức thành phố. 			   Ảnh: NGỌC HÀ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chúc sức khỏe các văn nghệ sĩ, trí thức thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề cập một số điểm mới của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong đó nhấn mạnh nhân tố con người với hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ, đổi mới giáo dục và đào tạo, hình thành  giá trị văn hóa, để giá trị văn hóa thấm sâu mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trở thành nhân tố nội sinh trong việc phát triển bền vững…; từ đó góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy vui mừng nêu những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong năm 2015 về kinh tế - xã hội. “Có được kết quả này là nhờ sự đồng thuận, đồng lòng, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến vai trò và đóng góp trí tuệ, tư duy sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ”, đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe các trí thức, văn nghệ sĩ và mong muốn đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy vai trò sáng tạo, tham gia hiến kế cho lãnh đạo thành phố trên tất cả các lĩnh vực.

Thay mặt các trí thức, văn nghệ sĩ, ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật thành phố; ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố báo cáo một số thành tựu nổi bật trong năm qua; cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố; đồng thời đề xuất lãnh đạo thành phố duy trì cuộc gặp mặt đối thoại với trí thức, nghệ sĩ để cổ vũ, động viên, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Về phía đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, trong năm 2016 sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến tài năng trí tuệ, nhiệt huyết để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

NGỌC HÀ

* Sáng 2-2, đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng ghi nhận, biểu dương kết quả nổi bật của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân; đồng thời đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò lá cờ đầu của ngành Y tế Đà Nẵng, nêu cao y đức, y đạo và thế mạnh “đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu” nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, khám chữa bệnh cho người dân thành phố và khu vực. Trong năm 2016 và các năm tiếp theo, bệnh viện cần tiếp tục triển khai hoàn thiện khoa quốc tế; tiến đến tự chủ kinh phí. Nhân dịp Tết cổ truyền, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng chúc đội ngũ lãnh đạo, y bác sĩ đón năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng Trần Ngọc Thạnh cho biết, năm 2015, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu mới, cứu sống nhiều người bệnh qua cơn hiểm nghèo. Trong Tết Bính Thân, bệnh viện phân công đầy đủ các kíp trực, sẵn sàng bố trí bác sĩ tăng cường, chuẩn bị trang thiết bị, thuốc, dịch truyền… để tiếp nhận và điều trị cấp cứu trong các ngày Tết.

V.D

* Sáng cùng ngày, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên Nhà máy nước Cầu Đỏ và các xã Hòa Ninh, Hòa Liên, huyện Hòa Vang.

Tại Nhà máy nước Cầu Đỏ, đồng chí Nguyễn Thanh Quang gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, nhân viên; đồng thời ghi nhận những đóng góp của đơn vị trong việc đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước sinh hoạt và sản xuất trong năm 2015. Đồng chí chúc cán bộ, nhân viên nhà máy năm 2016 phát huy thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phục vụ cấp nước đầy đủ và an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

Tại xã Hòa Ninh và Hòa Liên, sau khi nghe lãnh đạo 2 xã báo cáo về kết quả mà 2 địa phương đã đạt được trong năm qua, nhất là việc hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Thanh Quang đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và nhân dân hai xã; đồng thời mong muốn lãnh đạo hai địa phương tiếp tục nỗ lực chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán này.

TRỌNG HÙNG

* Sáng 2-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố thăm, chúc Tết và tặng quà của UBND thành phố tại các đơn vị: Phòng Cảnh sát giao thông (PC67), Phòng Cảnh sát trật tự (PC64B), Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65), Trung tâm Cấp cứu (115) thành phố Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), ATGT, phòng chống tội phạm, tham gia sơ cấp cứu người bị thương... Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục duy trì, tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ, hiệu quả đối với những chương trình công tác, kế hoạch… trong từng lĩnh vực mà đơn vị mình phụ trách để bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng bình an trong lòng mỗi người dân cũng như du khách. Trước mắt, ông Tuấn yêu cầu các lực lượng cần làm tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trong đó chú trọng tập trung lực lượng duy trì trực chốt, điều hòa tại các nút giao thông quan trọng; bảo đảm an ninh tại khu vực chợ hoa Xuân; tuần lưu xử lý các vi phạm về ANTT, ATGT, trật tự vỉa hè; xử lý đối tượng lang thang xin ăn, chèo kéo khách du lịch… Các đơn vị cũng có kế hoạch chu đáo nhằm bảo đảm ANTT, ATGT tại các sự kiện lớn mang tầm quốc tế sẽ diễn ra trên địa bàn như: đón đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới tới Đà Nẵng, Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á, Hội nghị cấp cao APEC…

ĐẮC MẠNH

* Ngày 2-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã chia sẻ những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm 2015. Lãnh đạo hai bên cũng trao đổi về dự án chưa hoàn thành như việc khơi thông sông Cổ Cò và đánh giá đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển, giao thương giữa hai địa phương. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã gửi lời chúc năm mới tốt đẹp đến thành phố Hội An nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, chúc Hội An đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm 2016.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hội An cảm ơn đoàn lãnh đạo Đà Nẵng và khẳng định tình cảm tốt đẹp giữa hai địa phương sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian đến; đồng thời cho biết, Hội An đang học tập Đà Nẵng một số vấn đề về an sinh xã hội, chuẩn hộ nghèo, mức hỗ trợ các đối tượng xã hội để đưa thành phố phát triển theo hướng thành phố sinh thái, an bình.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam, nơi đang nuôi dưỡng 32 thương bệnh binh và người có công. Tại đây, Phó Chủ tịch hỏi thăm sức khỏe các đối tượng chính sách và cán bộ nhân viên Trung tâm; đồng thời mong muốn các cán bộ Trung tâm sẽ chăm sóc tốt hơn nữa cho các cụ để các cụ khỏe và sống thọ.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm 2 gia đình chính sách ở huyện Hòa Vang là gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Liễu (89 tuổi, ở tổ 91) và gia đình thương binh ¼ Đinh Hướng Dương (58 tuổi, ở tổ 78), cùng ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND thành phố chúc các gia đình sức khỏe, đóng góp nhiều hơn nữa để chung tay xây dựng và phát triển thành phố ngày một giàu mạnh hơn.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công thành phố Đà Nẵng. Hiện đơn vị đang nuôi dưỡng 57 cụ, trong đó có hơn 30 cụ bất động phải chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Mức hỗ trợ cho các cụ đang được nuôi cũng đã tăng từ 800.000 đồng lên 1,2 triệu đồng/cụ/tháng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn các cán bộ nơi đây khắc phục những khó khăn bằng chính tấm lòng để giúp các cụ sống vui, sống khỏe.

PHƯƠNG TRÀ

* Ngày 2-2, Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ngành của Đà Nẵng thăm, chúc Tết các đơn vị gồm: Văn phòng Vietnam Airlines khu vực miền Trung; Công ty Quản lý bay miền Trung; Công ty Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng.

Tại các nơi đến, Đại tá Lê Văn Tam chúc mừng thành tích của các đơn vị trong năm 2015; đồng thời chúc cán bộ, nhân viên các đơn vị tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2016.

Trước đó, thăm, chúc Tết tại huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), Đại tá Lê Văn Tam gửi lời chúc sức khỏe đến cán bộ, nhân viên và bà con nhân dân các địa phương có một mùa xuân mới trọn niềm vui, hạnh phúc.

ĐẮC MẠNH

* Sáng 2-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tiếp Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Brovarets Andrei Petrovich và Tổng Lãnh sự Cộng hòa DCND Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng đến thăm và chúc Tết lãnh đạo thành phố.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga Brovarets Andrei Petrovich chúc mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2) và thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng; đồng thời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong năm mới, ngày càng đổi mới và phát triển mạnh mẽ.

Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa DCND Lào Khamsene Phommaseng chúc tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt và chúc lãnh đạo, nhân dân thành phố năm mới hạnh phúc và thành công. Nhân dịp này, ông Khamsene Phommaseng gửi lời chúc mừng Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các cơ quan ngoại giao, chúc tình hữu nghị Việt Nam - Nga, Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt; chúc Tổng Lãnh sự Liên bang Nga, Tổng Lãnh sự Lào và cán bộ, nhân viên của các Tổng lãnh sự quán mạnh khỏe, hạnh phúc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nga, Lào ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực hơn.

ĐOÀN LƯƠNG

* Ngày 2-2, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ tiếp Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Brovarets Andrei Petrovich và Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng đến thăm và chúc Tết lãnh đạo thành phố.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Brovanets Andrei Petrovich chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn khỏe mạnh và bày tỏ mong muốn trong năm 2016, thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Nga tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác trao đổi đoàn để tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp.

Đến thăm và chúc Tết HĐND thành phố, Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng chúc tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”; chúc thành phố Đà Nẵng gặt hái thêm nhiều thành công, tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Tổng Lãnh sự Nga và mong muốn Tổng lãnh sự sẽ làm cầu nối để Đà Nẵng và các địa phương của Nga đạt được những kết quả tích cực trong giao lưu, hợp tác, nhất là trên lĩnh vực du lịch. Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ cũng mong muốn Nga và Đà Nẵng sẽ mở đường bay trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác đầu tư.

Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ cũng cảm ơn Tổng Lãnh sự Lào Khamsene Phommaseng đã đến thăm và chúc Tổng lãnh sự cùng phu nhân, cán bộ, nhân viên trong Tổng Lãnh sự quán mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

ĐẶNG NỞ

* Chiều cùng ngày, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Brovarets Andrei Petrovich và Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Khamsene Phommaseng đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Tổng Lãnh sự Nga Brovarets Andrei Petrovich chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam; đồng thời đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng, vượt bậc của Đà Nẵng và mong muốn trong thời gian tới hai nước sẽ tăng cường mở rộng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp từ nhiều năm. Tổng Lãnh sự Nga tin tưởng thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục gặt hái những thành quả to lớn hơn nữa, tạo đột phá mạnh mẽ vì một thành phố năng động và đáng sống.

Chúc Tết Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Tổng Lãnh sự Lào Khamsene Phommaseng thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Lào trong năm qua và mục tiêu phấn đấu đưa nước Lào thoát khỏi tình trạng kém phát triển đến năm 2020. Ông Khamsene Phommaseng bày tỏ niềm tự hào khi được chính quyền, nhân dân Đà Nẵng, Việt Nam xem như anh em một nhà, được quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Đón tiếp Tổng Lãnh sự Nga và Lào, ông Trần Văn Dư, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và mong muốn mối quan hệ giữa Đà Nẵng và hai nước Nga, Lào ngày càng gắn bó bền chặt.

TRỌNG HÙNG

* Chiều 2-2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tiếp đoàn Tòa Giám mục Đà Nẵng đến thăm Thành ủy Đà Nẵng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Tại buổi tiếp, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng Châu Ngọc Tri chúc Thành ủy Đà Nẵng trong năm mới tiếp tục lãnh đạo nhân dân thành phố đạt nhiều thành quả to lớn hơn nữa và bày tỏ tâm nguyện sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng thành phố.

Thay mặt Thành ủy, đồng chí Võ Công Trí cảm ơn sự quan tâm của Tòa Giám mục Đà Nẵng, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của các vị chức sắc và đồng bào Công giáo trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong các chức sắc và giáo dân luôn đồng hành với các tầng lớp nhân dân trong hành trình xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, thanh bình, đáng sống. Đồng chí Võ Công Trí cũng gửi lời chúc năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng đến các vị chức sắc và toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố.

LÊ VĂN THƠM

* Chiều 2-2, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo nhân dịp Xuân Bính Thân 2016. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng chủ trì cuộc gặp.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố thông báo những thành tựu của Đà Nẵng trong năm qua, khẳng định kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các chức sắc và bà con tín đồ các tôn giáo trên địa bàn Đà Nẵng; đồng thời nhấn mạnh: Đồng bào có đạo luôn đoàn kết, gắn bó với các tầng lớp nhân dân, ra sức phấn đấu, lao động, học tập, sản xuất - kinh doanh, hăng hái tham gia xây dựng thành phố quê hương, có nhiều đóng góp thiết thực trong các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, khuyến học khuyến tài, hiến máu nhân đạo… Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng gửi lời chúc Tết đến các vị chức sắc tôn giáo cùng toàn thể tín đồ các tôn giáo; đồng thời mong muốn các vị chức sắc cùng đồng bào có đạo luôn đồng hành với chính quyền và nhân dân thành phố trong công cuộc xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh, an bình và đáng sống.

LÊ VĂN THƠM

* Ngày 2-2, Cục Hậu cần Quân khu 5 tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đột kích “Mừng Đảng, mừng Xuân, thi đua Quyết thắng” kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), mừng Xuân Bính Thân và hưởng ứng “Tháng cao điểm về an toàn giao thông” năm 2016.

Theo đó, trong tháng 2-2016, các cơ quan, đơn vị trong Cục triển khai tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy định của cấp trên, duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn về mọi mặt cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và tiếp nhận chiến sĩ mới; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Toàn Cục không để xảy ra các tệ nạn xã hội, không có các vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

;
.
.
.
.
.