.

Đổi mới phương thức thông tin trên Tạp chí Tuyên giáo

.

Sáng 1-12, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam năm 2015.

Báo cáo đề dẫn “Đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung và tăng cường công tác cộng tác viên, phát hành Tạp chí Tuyên giáo”, Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo Trần Doãn Tiến cho biết, trong thời gian qua, Tạp chí Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới công tác cộng tác viên, công tác phát hành tạp chí.

Số lượng phát hành tạp chí in đạt 25.000 cuốn/tháng, lượng truy cập tạp chí điện tử từ 6-7 vạn lượt/ngày. Nội dung các ấn phẩm ngày càng chất lượng hơn, đáp ứng cơ bản nhu cầu thông tin của bạn đọc, đặc biệt là đối với cán bộ ngành Tuyên giáo. Hội nghị nhìn nhận những mặt còn hạn chế, chưa làm được của tạp chí trong thời gian qua, như: công tác cộng tác viên chưa được triển khai đồng đều, chưa thực sự đổi mới; chưa quan tâm đúng mức việc định hướng nội dung tin, bài cho đội ngũ cộng tác viên; chưa thực hiện tốt mối liên hệ với cộng tác viên các tỉnh, thành ủy; chưa có nhiều bài viết có tính chiến đấu, nhất là tính phê phán, phản bác quan điểm sai trái, thù địch…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh đề nghị Ban Biên tập Tạp chí Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức các ấn phẩm và phương thức thông tin, tuyên truyền.

Đối với tạp chí điện tử, Ban Biên tập cần nghiên cứu tổ chức các cuộc đối thoại trực tuyến về các vấn đề nóng, được xã hội quan tâm; cần giải đáp và định hướng thông tin; đồng thời thường xuyên triển khai các cuộc điều tra, thăm dò ý kiến bạn đọc về chất lượng… để nắm bắt nhu cầu thông tin của bạn đọc.

Đội ngũ cộng tác viên cũng như cán bộ, phóng viên, biên tập viên tạp chí cần đầu tư thời gian và công sức vào những bài viết phản ánh hơi thở cuộc sống. Đặc biệt, mạnh dạn đi sâu vào những vấn đề mới nảy sinh, những vấn đề đang tranh cãi; cần có sự định hướng kịp thời; chú trọng giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần tạo sức lan tỏa cao trong xã hội.

Đoàn Lương

;
.
.
.
.
.