.

Viettel phối hợp Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh

.

Ngày 26-11, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) do Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn, đến thăm và làm việc với thành phố Đà Nẵng.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng (giữa) tặng hoa chúc mừng Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: Việt Dũng
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng (giữa) tặng hoa chúc mừng Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: Việt Dũng

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy và đồng chí Huỳnh Đức Thơ tái giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, với chiến lược phát triển chính là “công nghiệp, viễn thông, toàn cầu” bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét nên ước doanh thu năm 2015 của Viettel sẽ đạt 232.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước 45.000 tỷ đồng. Hiện tập đoàn đã đầu tư kinh doanh tại 10 nước trên thế giới. Viettel xác định những chuyển dịch lớn từ điều hành sang sáng tạo; từ cung cấp dịch vụ sang nghiên cứu sản xuất công nghệ cao; từ tập đoàn trong nước thành một tập đoàn quy mô toàn cầu. Viettel đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng công nghệ cao theo hướng kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng và thực hiện rất nhiều dự án lớn khác với đối tác trong và ngoài nước.

Qua trao đổi, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng cam kết và đề xuất các giải pháp để xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh thông qua việc đầu tư công nghệ, thiết bị, xây dựng trung tâm nghiên cứu, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực viễn thông, công nghệ thông tin và xây dựng trung tâm đào tạo mang tầm quốc tế về nhân lực viễn thông, công nghệ thông tin... “Đà Nẵng có rất nhiều thuận lợi về con người, hạ tầng, đặc biệt là năng lực lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố năng động, sáng tạo và quyết liệt sẽ là yếu tố then chốt để Đà Nẵng xây dựng thành phố thông minh thành công trong 2 đến 3 năm đến”, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao năng lực sản xuất, kinh doanh và những giải pháp chiến lược ở quy mô toàn cầu mà Viettel đã và đang triển khai; đồng thời khẳng định thành phố ủng hộ để Viettel xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, lãnh đạo thành phố và Vietel đã thảo luận sâu, đi đến thống nhất cao về những hoạch định và lựa chọn giải pháp phù hợp để từ đầu năm 2016 tổ chức triển khai xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh. Nếu thành công, đây sẽ là thành phố thông minh đầu tiên của Việt Nam và từ đó sẽ nhân rộng ra nhiều địa phương khác.

Việt Dũng

;
.
.
.
.
.