.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri:

Bức xúc trước vấn nạn tham nhũng

.

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 10 Quốc hội (QH) khóa XIII, sáng 1-10, tại Nhà hát Trưng Vương, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị Đà Nẵng gồm các ông: Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch QH; Huỳnh Nghĩa, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng; Lê Văn Hoàng; Thân Đức Nam và Nguyễn Thị Kim Thúy tiếp xúc cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà. Chiều cùng ngày, ĐB Huỳnh Nghĩa và Thân Đức Nam tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn; ĐB Lê Văn Hoàng và Nguyễn Thị Kim Thúy tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang.

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn và Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa lắng nghe các kiến nghị của cử tri thành phố. 		       Ảnh: Việt Dũng
Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn và Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa lắng nghe các kiến nghị của cử tri thành phố. Ảnh: Việt Dũng

Xuất hiện tham nhũng lợi ích nhóm

Thông báo với cử tri về tình hình kinh tế-xã hội, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cho biết, GDP cả nước 9 tháng ước tăng 6,3%, dự kiến cuối năm có thể đạt 6,5%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết QH đề ra. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là tội giết người do nguyên nhân xã hội với thủ đoạn dã man, tàn bạo có xu hướng tăng.

Bên cạnh đó, tham nhũng chưa giảm và đã xuất hiện tình trạng tham nhũng có lợi ích nhóm. Tham nhũng trong khu vực công vẫn còn nghiêm trọng, diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, lĩnh vực.

“Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc rất quan trọng nhưng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp, còn nhiều việc phải làm và còn phải làm lâu dài, quyết liệt hơn nữa, với quyết tâm cao hơn, bền bỉ, kiên trì nhằm từng bước phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng”, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cho biết tình hình Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp khi Trung Quốc liên tục có những hoạt động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri tập trung kiến nghị với QH các vấn đề về xây dựng và ban hành pháp luật. Trong đó, làm thế nào để luật ban hành phải nhanh chóng đi vào cuộc sống. Cử tri Đặng Vân đề nghị QH nên xem xét lại quy định giảm án tử hình đối với 7 loại tội phạm, vì nếu pháp luật không có sự răn đe nghiêm túc thì tội phạm sẽ diễn biến phức tạp hơn.

Rất nhiều cử tri bày tỏ lo lắng trước tình hình tội phạm gia tăng mạnh trong thời gian qua, nhất là nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, giết người hàng loạt gây rúng động dư luận. Trên lĩnh vực kinh tế, cử tri Nguyễn Văn Lý đại diện cho Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố kiến nghị Trung ương cần có những chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng sức cạnh tranh trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế.

Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông

Liên quan đến vấn nạn tai nạn giao thông, cử tri Đào Hồng Bôn cho rằng các quy định về an toàn giao thông hiện nay quá nhiều, người dân rất khó nhớ và áp dụng. Cử tri Bôn đề nghị nên tập trung tuyên truyền thiết thực hơn nữa mới bảo đảm kiềm chế tai nạn giao thông. Cử tri Phạm Xuân Phổ đề nghị quy định còi xe trong khu vực nội thành phải khác còi xe lưu thông đường quốc lộ; vì đã xảy ra tình trạng xe tải lắp còi có âm thanh lớn gây hoảng loạn cho người điều khiển giao thông bằng mô-tô trong nội thành.

Bức xúc trước tình trạng thừa thầy nhưng thiếu thợ, tình trạng sinh viên ra trường chưa có việc làm gia tăng, cử tri Nguyễn Trí Tổng đề nghị nên tinh giảm mạnh số lượng trường đại học, tăng trường dạy nghề. Cử tri Tổng cũng đề nghị xem xét lại quy định có thể sinh hơn 2 con, vì quy định này sẽ tạo khe hở dẫn đến khó kiểm soát việc sinh con thứ 3, gây ra tình trạng gia tăng dân số.

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn, cử tri đã phản ánh các vấn đề: cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri để mang lại hiệu quả, trong đó vấn đề thời gian cần phải dành cho cử tri đóng góp ý kiến dài hơn so với quy định hiện nay là 5 phút; có ý kiến đề nghị Quốc hội sớm thông qua Luật Biểu tình để bảo đảm quyền lợi của công dân. Ngoài ra, cử tri quận Ngũ Hành Sơn còn phản ánh về quy định giá đất tại khu làng đại học năm 2015 là quá cao, làm cho người dân chịu nhiều thiệt thòi.

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang, các cử tri đã nêu nhiều ý kiến, đề đạt nhiều nguyện vọng về các vấn đề đang trở thành chủ đề nóng trong phạm vi cả nước cũng như tại thành phố Đà Nẵng. Cử tri Ngô Tấn Mẫn (trú xã Hòa Châu) đề nghị phải mạnh tay hơn nữa với nạn tham nhũng. Cùng quan điểm này, cử tri Bùi Văn Hùng (trú xã Hòa Phong) cũng đề nghị Đảng, Nhà nước cần rà soát lại một cách kỹ lưỡng tác phong làm việc, trình độ nhận thức, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp.

Theo cử tri Hùng, mặc dù Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhưng vấn đề này vẫn đang rất phức tạp. Một số cử tri kiến nghị những vướng mắc của người dân địa phương.

Cử tri Trần Phom (trú xã Hòa Phú) đề nghị thành phố nên xem xét lại chủ trương giao đất, giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số vì hiện nay vẫn còn tình trạng mất cân đối; sự ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc Cơtu khi nguồn nước đầu nguồn bị can thiệp để làm du lịch. Cử tri Nguyễn Văn Tài (xã  Hòa Phước) đề nghị huyện Hòa Vang xem xét lại chủ trương làm đường giao thông nông thôn tại địa phương vì chưa được đầu tư một cách đồng bộ.

Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và cho biết sẽ có kiến nghị cụ thể đến QH và các bộ, ngành trong thời gian đến. Một số kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền giải quyết của thành phố được Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng chuyển đến HĐND thành phố kiểm tra, giám sát và trả lời trong thời gian đến.

Được biết, kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 20-10 đến 30-11 với nhiều nội dung quan trọng.

Việt Dũng - Đặng Nở - Phan Chung

;
.
.
.
.
.