.

Cần xoá bỏ độc quyền điện, xăng dầu

.

ĐNĐT - Sáng 2-10, các đại biểu Quốc hội (QH): Huỳnh Nghĩa, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng; Thân Đức Nam đã tiếp xúc cử tri quận Cẩm Lệ để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Huỳnh Danh Ngãi bức xúc trước tình trạng tham nhũng ngày càng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin của nhân dân. Cử tri đề nghị QH phải tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Nhiều ý kiến khác của cử tri bày tỏ lo ngại trước việc các doanh nghiệp Nhà nước độc quyền kinh doanh điện và xăng dầu có biểu hiện lợi ích nhóm, nhất là ngành điện. Doanh nghiệp kinh doanh điện đầu tư ngoài ngành bị thua lỗ đều tính cả vào giá điện cho người tiêu dùng là rất vô lý. Cử tri đề nghị xóa bỏ cơ chế độc quyền kinh doanh xăng dầu, điện để tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, cử tri đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân vận động Hòa Xuân để góp phần tạo mưu sinh cho người dân sinh sống vùng lân cận.

Trao đổi với cử tri, đại biểu Huỳnh Nghĩa đồng tình với ý kiến của người dân về tình trạng tham nhũng không giảm mà còn nghiêm trọng hơn, việc xử lý các vụ tham nhũng nổi cộm được dư luận quan tâm quá chậm. Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng đã nhiều lần có ý kiến về vấn đề này. Góp ý sửa đổi Bộ luật Hình sự, Đoàn ĐBQH thành phố kiên quyết bảo vệ quan điểm giữ lại chế tài tử hình đối với tội tham nhũng nhằm đảm bảo tính răn đe. Để chống tham nhũng có hiệu quả cao, đại biểu Huỳnh Nghĩa cho rằng cần tổ chức một lực lượng chuyên trách mạnh và có chính sách đãi ngộ đặc biệt cho những cán bộ làm công tác này.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa cũng đồng tình với ý kiến về tình trạng các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh độc quyền xăng, dầu và điện, dẫn đến nhiều bất hợp lý mà người dân phải gánh chịu. Đại biểu nêu tình trạng cứ thấy QH chuẩn bị họp là các doanh nghiệp này giảm giá nhưng QH họp xong lại tăng giá. Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp tục có ý kiến về vấn đề này tại kỳ họp thứ 10 của QH khóa XIII.

* Cùng ngày, các ĐBQH Lê Văn Hoàng, Nguyễn Thị Kim Thúy tiếp xúc cử tri tại quận Liên Chiểu.

Tại buổi tiếp xúc, đa số ý kiến của các cử tri tập trung kiến nghị, phản ánh về các vấn đề như: công tác phòng, chống tham nhũng; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm; tình hình ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, khu dân cư; những kiến nghị về chính sách tài chính trên lĩnh vực giải tỏa, đền bù khi Nhà nước thu hồi đất làm dự án.

S.TRUNG - T.HÙNG

;
.
.
.
.
.