.

Đoàn lãnh đạo Đà Nẵng viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

.

Hôm nay (2-7), đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ dẫn đầu, sẽ đến viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, một người con của Đà Nẵng, tại Nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh (25 Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thắp hương
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ảnh: CAĐN

Tham gia đoàn có Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật thành phố Bùi Văn Tiếng.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sinh năm 1924 tại Đà Nẵng, qua đời vào ngày 29-6-2015 tại Bệnh viện Thống Nhất (thành phố Hồ Chí Minh). Với những đóng góp to lớn, ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương chống Mỹ hạng nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật. Ông được mệnh danh là “Con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam”.

Bí thư Thành ủy
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ ghi vào sổ tang của gia đình. Ảnh: CAĐN

Con trai trưởng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, anh Phan Hồng Phong cho biết, theo di nguyện, khi ông mất, một phần tro cốt sẽ được đưa về rải trên sông Hàn của thành phố Đà Nẵng, nơi ông đã được sinh ra.

B.T

;
.
.
.
.
.