.

Bảo đảm an toàn, an ninh trật tự khu vực trường thi

.

ĐNĐT - Theo ghi nhận trong ngày 1-7, tại tất cả hội đồng thi trên địa bàn Đà Nẵng đều có các tổ, nhóm cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT Công an thành phố túc trực, làm nhiệm vụ.

Tại một số nút giao thông trọng điểm như: khu vực phía Tây cầu Rồng và Nguyễn Văn Linh - Trần Phú; phía Tây cầu sông Hàn; giao lộ Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm; Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Thánh Tôn, lực lượng CSGT cũng tổ chức lực lượng cắm chốt để điều hành, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); đồng thời phối hợp cùng thanh niên tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và phụ huynh.

Bên cạnh đó, CSGT còn tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường trọng điểm như: Lê Duẩn, Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Núi Thành, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phan Đăng Lưu…

CSGT các trạm cửa ô Hòa Hải, Hòa Hiệp, Hòa Phước, Hòa Nhơn cũng được tăng cường làm nhiệm vụ và phối hợp cùng lực lượng Công an các địa phương để bảo đảm trật tự ATGT tại các hội đồng thi trên địa bàn mình phụ trách.

Theo Thượng úy Nguyễn Đình Trung, Bí thư Chi đoàn Đoàn thanh niên Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng, bên cạnh việc phân công đoàn viên tham gia bảo đảm TTATGT theo kế hoạch, Chi đoàn Phòng CSGT Đà Nẵng cũng huy động các đoàn viên của các đội, trạm đang nghỉ bù, nghỉ giữa ca tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi 2015”. Công an các đơn vị, địa phương phụ trách công tác an ninh đã có mặt từ sớm tại hội đồng thi để làm nhiệm vụ.

Theo đánh giá của Công an thành phố, kết thúc ngày thi đầu tiên, công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) từ Công an thành phố đến các đơn vị, địa phương được triển khai đồng bộ. Tình hình ANTT tại xung quanh khu vực thi và ATGT trên các tuyến đường, được bảo đảm.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.