.

Công an quận Hải Châu: Ra mắt tổ tuần tra mật phục, chống cướp giật

.

* Khen thưởng Đội hình sự Công an quận Hải Châu

Chiều 30-7, tại Hội nghị “Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự trên địa bàn quận Hải Châu”, Công an quận Hải Châu đã ra mắt “Tổ tuần tra mật phục, chống cướp giật và truy xét nhanh” thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết - bản lĩnh - mưu trí - quyết thắng”, tổ tuần tra có nhiệm vụ có mặt ngay tại hiện trường và tiến hành truy xét nhanh khi có các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật… xảy ra, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm.

Cũng tại hội nghị này, Công an quận Hải Châu cho biết, thời gian tới sẽ triển khai quyết liệt, liên tục các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào các băng nhóm, các nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí gây án, giết người, cướp giật tài tản…; điều tra khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Công an quận cũng sẽ tập trung phối hợp hiệu quả với các ngành, đoàn thể liên quan để triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, giáo dục các đối tượng có nguy cơ cao về tội phạm, vi phạm pháp luật; giải quyết các mâu thuẫn ngay từ đầu ở cơ sở để phòng ngừa, ngăn chặn những vụ trọng án do nguyên nhân xã hội; nhân rộng các mô hình tổ công tác phối hợp trong phòng chống tội phạm; tiếp nhận kịp thời các tin báo tố giác tội phạm; tăng cường nghiệp vụ cho lực lượng Công an 13 phường và các đội nghiệp vụ…

* Chiều 30-7, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trao tặng Giấy khen cho tập thể và 3 cá nhân thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Hải Châu vì thành tích xuất sắc, điều tra khám phá chuyên án 003D, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quận. Chủ tịch UBND quận Hải Châu cũng trao Giấy khen cho tập thể và 2 cá nhân thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Hải Châu về thành tích này.

Trước đó, vào đầu tháng 4-2015, do mâu thuẫn từ trước với đối tượng tên Cu Anh nên Dương Quân Hào (SN 1998, quê thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vào facebook hẹn Cu Anh gặp nhau tại đường Thi Sách (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) để “giải quyết”. Trước khi đi, Hào gọi thêm 10 đồng bọn và chuẩn bị hung khí: dao, mã tấu…

Nhóm Cu Anh gọi khoảng 20 “chiến hữu” và sử dụng dao, mã tấu, có cả “bom xăng”. 19 giờ ngày 22-4, hai nhóm hẹn “giải quyết” tại ngã ba Nguyễn Phi Khanh - Thi Sách. Nhóm Cu Anh bị nhóm của Hào phục kích, chém loạn xạ, nhưng do nhóm này đông nên sau đó nhóm Hào bỏ chạy. Riêng Hào bị nhóm Cu Anh bao vây và bị chém, ném “bom xăng” với thương tích 27%.

Công an quận Hải Châu đã xác lập chuyên án mang bí số 003D để nhanh chóng truy xét và làm rõ. Được biết, Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án với 15 bị can, trong đó bắt tạm giam 5 bị can và đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Dịp này, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 tặng 500 triệu đồng để Công an quận Hải Châu tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đắc Mạnh

;
.
.
.
.
.