.

Phát hiện bộ phận nghi là thân máy bay Su 22 gặp nạn ở Phú Quý

.

Cuối giờ chiều ngày 18-4, một đội thợ lặn của lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận được một bộ phận nghi là thân máy bay Su 22 đang nằm sâu dưới đáy biển chừng 50m.

Tiếp tục tăng cường lực lượng tìm kiếm 2 máy bay Su -22 và phi công mất tích.
Tiếp tục tăng cường lực lượng tìm kiếm 2 máy bay Su -22 và phi công mất tích.

Một vật thể nghi là thân của máy bay Su 22 đang nằm sâu dưới đáy biển chừng 50m được phát hiện vào cuối giờ chiều ngày 17-4, nhưng phải sau một ngày thì đội thợ lặn mới tiếp cận được vị trí của vật thể này và ngày hôm nay, 19-4, mới có thể xác định chính xác vật thể đó là một trong 2 thân của máy bay Su 22 gặp nạn; chiếc còn lại vẫn đang được xác định.

Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ cho biết, trong ngày hôm nay19-4, ngoài duy trì lực lượng và phương tiện hiện có, các đơn vị chức năng được huy động tìm kiếm cứu nạn máy bay Su 22 cùng 2 phi công mất tích sẽ được tăng cường tối đa.

Đồng thời, Quân chủng Hải quân sẽ tăng cường thêm 12 người nhái, 3 tàu gắn thiết bị dò tìm dưới đáy biển; lực lượng cảnh sát biển tăng cường 1 tàu có thiết bị kéo; lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường thêm 1 tàu; các lực lượng khác như PK-KQ, kiểm ngư, đặc công, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận… cũng sẽ tăng cường thêm cán bộ, chiến sĩ, phương tiện tới hiện trường để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, trong số 3 tàu hải quân mới được bổ sung, tăng cường  cho công tác tìm kiếm trong ngày hôm nay có một tàu có ra-đa thăm dò và trang bị hiện đại. Và việc bổ sung  12  đặc công nước  tham gia vào công tác tìm kiếm đã nâng  lực lượng đặc công nước tham gia vào vụ tìm kiếm lên 32 người.

Ngoài ra,  khả năng  tạm rút lực lượng không quân ra khỏi công tác tìm kiếm cũng được tính đến, vì  hiện tại việc xác định, khoanh vùng các vật thể nghi là của hai chiếc  máy bay Su 22 cũng đã hoàn thành bước đầu.

Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn cho biết thêm, hiện đã xác định được khu vực 2 máy bay Su 22 cùng 2 phi công gặp nạn trên biển nên phương án tìm kiếm cứu nạn, sử dụng người nhái, thợ lặn cùng các tàu có thiết bị chuyên dụng để rà soát, mở rộng khu vực tìm kiếm vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Cũng liên quan đến công tác tìm kiếm 2 chiếc Su 22, một số ngư dân của các tàu đánh cá được huy động  tham gia, hỗ trợ công tác tìm kiếm cho biết, ngày hôm qua (18-4)  có 2 chú cá heo nổi lên trong vùng được các cơ quan chức năng đã khoanh vùng tìm kiếm – theo kinh nghiệm của ngư dân thì khả năng ở vùng biển trên có mùi lạ (xăng, dầu…) là rất lớn.

Vị trí tìm thấy các mảnh vỡ máy bay cách đảo Phú Quý khoảng 10 -15km (Đồ họa: Trần Quốc Lợi).
Vị trí tìm thấy các mảnh vỡ máy bay cách đảo Phú Quý khoảng 10 -15km

Ngày 18-4, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã lên tàu ra khu vực thực địa để kiểm tra, xem xét hiện trường, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi nghe báo cáo của các lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao tinh thần khẩn trương và sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm kiếm dưới đáy biển, yêu cầu các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm với tinh thần khẩn trương, nỗ lực cao nhất, bằng mọi biện pháp để tìm phi công và máy bay.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, bên cạnh nỗ lực tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, những ngày qua, Quân chủng PK-KQ đã thường xuyên động viên, giúp đỡ gia đình 2 phi công gặp nạn. Trung đoàn 937 – Quân chủ PKKQ đã cử lực lượng y tế thường xuyên theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho người thân của 2 phi công, chuẩn bị chu đáo nơi ăn, ở cho những người thân ở xa, động viên gia đình giữ bình tĩnh, hy vọng vào công tác tìm kiếm, cứu nạn của các lực lượng.

Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.