.

Tổ chức tốt các hoạt động dịp Tết Ất Mùi

.

Sáng 26-2, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của UBND thành phố Võ Văn Thương chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ tháng 2-2015.

Theo báo cáo tóm tắt tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, thành phố đã trích ngân sách gần 120 tỷ đồng để trợ cấp Tết cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, khó khăn. Tổng giá trị hàng hóa của các thành phần kinh tế dự trữ để chuẩn bị phục vụ Tết ước khoảng trên 310 tỷ đồng, sẵn sàng cung cấp và đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu tiêu dùng cho người dân thành phố. Tổng lượt khách đến tham quan, du lịch thành phố trong dịp Tết ước đạt 200.557 lượt, tăng 10,78% so với cùng kỳ năm 2014.

Về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, đã xảy ra 8 vụ vi phạm về trật tự xã hội, làm bị thương 3 người, tài sản thiệt hại khoảng 214 triệu đồng; xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người, bị thương 1 người; không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy. Nhìn chung, thành phố đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, đi lại và thưởng ngoạn của người dân trong dịp Tết, bảo đảm an toàn cho du khách và vẫn giữ được thương hiệu “sáng-xanh-sạch-đẹp”…

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND thành phố trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo, đài về các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội cho người làng Vân, các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, việc định giá bán các trụ sở cũ của các sở, ban, ngành…

ĐOÀN LƯƠNG

;
.
.
.
.
.