.

Nhân sự mới

Ngày 15-12, Công an thành phố Đà Nẵng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm ông Trần Phòng, 49 tuổi, Trưởng phòng Hậu cần kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố. Ông Trần Phòng được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá kể từ ngày 1-1-2015.

Đợt này, Bộ Công an cũng quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá (kể từ ngày 1-12-2014) cho 5 lãnh đạo cấp phòng của Công an thành phố Đà Nẵng gồm: Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng phòng Tham mưu; Đại tá Trần Đình Long, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra; Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Tổng Biên tập Báo Công an thành phố Đà Nẵng và Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Khê.

YÊN GIANG

Sáng 15-12, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa, Trưởng phòng nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, có 2 Trưởng khoa được bổ nhiệm lại và 3 Trưởng khoa được bổ nhiệm mới.

Cụ thể, TS Ngũ Thiện Hùng được bổ nhiệm lại chức Trưởng khoa tiếng Anh, TS Lê Tấn Thi được bổ nhiệm lại làm Trưởng khoa tiếng Anh chuyên ngành. Ba Trưởng khoa được bổ nhiệm mới gồm: PGS,TS Lưu Quý Khương giữ chức Trưởng khoa Quốc tế học, TS Nguyễn Văn Hiện giữ chức Trưởng khoa tiếng Nga, TS Nguyễn Hữu Bình giữ chức Trưởng khoa tiếng Pháp.

TRÂM ANH

;
.
.
.
.
.