.

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội

.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 18-12, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng
Lãnh đạo thành phố chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng

Tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bí thư Thành ủy Trần Thọ chúc mừng những thành quả mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đạt được trong những năm qua, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2014.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ nhấn mạnh, trong những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội thành phố, có sự quan tâm, hỗ trợ đắc lực của các lực lượng vũ trang Quân khu 5, nhất là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để lực lượng vũ trang của thành phố Đà Nẵng ngày càng vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, Quân khu 5 và thành phố đã có sự phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.

Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ đắc lực và dành những tình cảm trân trọng, quý mến đối với các lực lượng vũ trang Quân khu 5; giúp đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ trên địa bàn đóng quân.

Trung tướng Lê Chiêm mong muốn thành phố tiếp tục dành sự quan tâm, theo dõi và chăm lo lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh toàn diện; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu 5 để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong năm 2015.

Thăm Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Thọ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trong nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh, giúp thành phố hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển trọng tâm trong năm 2014.

Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố luôn nêu cao truyền thống tốt đẹp, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tuyệt đối trung thành với Đảng, thực hiện toàn diện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Thành ủy Trần Thọ chúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong năm 2015.

VIỆT DŨNG

*Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đến thăm, chúc mừng Cục 11, Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng).

Trong năm 2014, Cục 11 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao, vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng chí Võ Công Trí chia vui với những thành tích Cục 11 đã đạt được và khẳng định sự đóng góp của Cục 11 có vai trò to lớn với sự nghiệp phát triển bền vững của thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Võ Công Trí gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và bày tỏ mong muốn, Cục 11 sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự năm 2015, hoàn thiện hơn nữa thỏa thuận phối hợp giữa Đà Nẵng và Tổng cục 2.

M.C.M

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Chủ tịch Văn Hữu Chiến chúc mừng những chiến công xuất sắc của Vùng 3 Hải quân trong năm 2014; mong muốn cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân phát huy truyền thống hào hùng, tiếp tục giành thắng lợi toàn diện trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

V.D

* Sáng cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đến thăm, chúc mừng Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển; đồng thời bày tỏ mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ trong tình hình mới.

VĂN NỞ

*Cũng trong ngày 18-12, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa đến thăm, tặng quà các cán bộ, tập thể Trường Quân sự Quân khu 5. Đồng chí Huỳnh Nghĩa khẳng định vai trò của nhà trường trong việc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quan trọng của thành phố suốt thời gian qua. Đây còn là nơi đào tạo nhiều học viên đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng không chỉ riêng cho Đà Nẵng mà còn cả khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đồng chí Huỳnh Nghĩa chúc tập thể cán bộ, nhân viên của trường sức khỏe dồi dào, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PHAN CHUNG

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết đến thăm, tặng quà và chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 971 (đóng tại địa bàn quận Liên Chiểu) và Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699 (đóng tại quận Cẩm Lệ)

Tại Trung đoàn Bộ binh 971, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết biểu dương những thành tích mà đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc thực hiện công tác huấn luyện chiến sĩ mới, bên cạnh các nhiệm vụ khác như: nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức các khóa học kỳ trong quân đội; tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng; chung tay góp phần xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang…

Đối với Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699, Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các cán bộ, chiến sĩ phát huy thành tích xuất sắc, nhất là đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn nghiệp vụ để có thêm sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tích cực tăng gia sản xuất và chăm lo tốt hơn nữa đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị…

ĐẮC MẠNH

* Chiều 18-12, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đến thăm trạm xá quân dân y kết hợp tại thôn Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.) Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà và động viên các cán bộ, chiến sĩ của trạm nỗ lực khám chữa bệnh cho bà con vùng sâu, vùng xa của thành phố.  

Trưởng trạm cho biết, trong công tác chuyên môn, hằng năm trạm đã khám chữa bệnh cho hơn 1.300 lượt người. Song, với cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đầy đủ, trạm mới đáp ứng nhiệm vụ sơ cấp cứu đối với những bệnh thông thường, các trường hợp nặng phải chuyển lên tuyến trên.

Ghi nhận cố gắng của các cán bộ, chiến sĩ trạm, ông Phạm Quý, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua, nhất là trạm hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nhân lực và vật chất; đồng thời mong muốn trạm tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trong công tác khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc Cơtu của hai thôn Tà Lang và Giàn Bí.

TRỌNG HÙNG

;
.
.
.
.
.