Cảnh báo tai nạn giao thông dịp cuối năm

.

Trong tháng cuối năm Đinh Dậu (đầu năm 2018), trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây chết người. Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đang thực hiện nhiều giải pháp để kiềm chế tình trạng này.

Chỉ từ ngày 8 đến 12-1, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ TNGT. Điển hình, lúc 5 giờ 45 ngày 11-1, tại đường Hoàng Văn Thái (đoạn qua thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), ô-tô tải BKS 43K-7809 kéo rơ-moóc BKS 43R-0857 do Hồ Văn Ri (SN 1990, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) điều khiển va chạm với xe máy BKS 81K9-2645 do chị Phạm Thị Mai L. (SN 1997, trú Gia Lai) điều khiển khiến chị L. tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 10-1, tại ngã tư Lê Văn Hiến - Nguyễn Đức Thuận (quận Ngũ Hành Sơn) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa taxi với anh Nguyễn Văn L. (SN 1993, trú tại Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), khiến anh L. tử vong…

Ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố Đà Nẵng cho biết, đa số các vụ TNGT xảy ra trong thời gian vừa qua chủ yếu rơi vào ban đêm và rạng sáng. Nguyên nhân do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện như: không quan sát; vượt tín hiệu đèn giao thông và lỗi dừng, đỗ của các phương tiện ô-tô.

Ông Cường dự báo tình hình TNGT từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ phức tạp do lượng phương tiện tăng cao và nhiều tiệc cuối năm dẫn đến nguy cơ nhiều người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia…

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, trên địa bàn quận vừa qua xảy ra 4 vụ TNGT, trong đó chủ yếu ở tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Vì vậy, UBND quận Thanh Khê đã chỉ đạo lực lượng CSGT Công an quận đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông thường xuyên trên tuyến đường này.

UBND quận cũng đã kiến nghị Công ty Điện chiếu sáng kéo dài thời gian chiếu sáng đến 6 giờ sáng hằng ngày trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. “Trước đây điện chiếu sáng dọc tuyến đường này đến 5 giờ 30 đã tắt, trong khi khoảng thời gian này đường còn tối, khu vực lại có nhiều người dân đi tập thể dục sáng sớm, người điều khiển phương tiện ô-tô thì rất chủ quan nên dễ gây tai nạn”, ông Tĩnh cho hay.

Đại tá Lê Ngọc cho biết, Phòng CSGT đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ngăn ngừa TNGT. Trong đó tập trung lực lượng xử lý kiên quyết các hành vi là nguyên nhân gây TNGT như: đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm. CSGT cũng tăng cường xử lý nồng độ cồn vào ban đêm trên các tuyến địa bàn trọng điểm.

“Năm 2017, trong tháng 3 đã xảy ra đến 15 vụ TNGT khiến chúng tôi rất lo lắng. Tuy nhiên, khi triển khai nhiều giải pháp để kiềm chế thì TNGT trong năm đã giảm sâu và đây là năm thứ tư liên tiếp Đà Nẵng giảm TNGT cả 3 tiêu chí”, Đại tá Lê Ngọc nói.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.