Nhiều thanh, thiếu niên bị lôi kéo sử dụng ma túy

.

Bỏ học sớm, ham chơi... nhiều thanh, thiếu niên bị lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy để rồi chuyển sang làm “tay chân” cho bọn chuyên “gieo rắc cái chết trắng”...

Cuối tháng 9-2017, lực lượng Công an quận Thanh Khê phát hiện một cô gái tầm 16-17 tuổi có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, qua theo dõi đối tượng, Công an quận Thanh Khê phối hợp với Công an phường Xuân Hà ập vào một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành và bắt quả tang Phan Nguyễn Thục A. (SN 2001, trú đường Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an thu giữ trong người đối tượng 14 viên thuốc lắc.

Trước đó, cuối tháng 8-2017, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Hải Châu bắt quả tang Triệu Quang Đạt (SN 1997, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đang bán ma túy cho một con nghiện trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Hải Châu). Qua khám xét người Đạt, Công an thu giữ 35 viên thuốc lắc (11,5gam), 2 gói cỏ Mỹ; kiểm tra nơi ở, lực lượng thu thêm 1kg cỏ Mỹ, 100 gam cần sa. Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát ma túy tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Yến Ly (SN 1999, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thị Lành (SN 1999, trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Các đối tượng này đều bỏ học sớm, ham chơi, đua đòi nên đã sa vào hút, chích và chuyển sang mua bán ma túy.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng, năm 2017, tình trạng mua bán, tàng trữ ma túy diễn biến phức tạp và gia tăng so với những năm trước. Các đối tượng có tuổi đời khoảng 20-23 tuổi, trong đó có nhiều đối tượng vị thành niên, một số sinh viên cũng tham gia vào con đường này. Ngoài ra, các đối tượng còn chuyển sang mua bán, tàng trữ và sử dụng cỏ Mỹ chứa nhiều chất ma túy khiến tình hình càng phức tạp hơn. Năm 2017, cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng tiếp nhận xử lý 1.197 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã khởi tố mới 788 vụ án/1.207 bị can. Trong các nhóm tội phạm thì tội phạm về ma túy tăng nhiều nhất, trong đó có 31 bị can tái phạm, 156 bị can chưa có nghề nghiệp và ngày càng trẻ hóa. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, riêng tại Cơ sở Xã hội Bầu Bàng có trên 60% người nghiện ma túy tổng hợp (thuốc lắc, ma túy đá).

Để hạn chế tình trạng này, từ nay đến cuối năm và cả trong năm 2018, cơ quan công an sẽ tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời thường xuyên mở các đợt cao điểm rà soát, xử lý người nghiện ngoài cộng đồng, tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh bar, karaoke và dịch vụ lưu trú, không để tồn tại điểm nóng về ma túy.

NGỌC PHÚ
 

;
.
.
.
.
.