Y tế - Sức khỏe

F1 của bệnh nhân số 1347 tại Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2

10:52, 01/12/2020 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 1-12, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố cho biết, F1 của bệnh nhân Covid-19 số 1347 hiện đang sinh sống trên địa bàn Đà Nẵng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Có kết quả âm tính nhưng trường hợp này vẫn thực hiện cách ly tập trung theo quy định Bộ Y tế trong 14 ngày.

Qua tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng xác định trường hợp F1 là anh T.T.Th đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
Qua lấy mẫu xét nghiệm, CDC thành phố xác định trường hợp F1 là anh T.T.Th đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: L. HÙNG

Trạm Y tế phường Tân Chính (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) cho biết, trường hợp trên tên T.T.Th (SN 1983, trú phường Tân Chính, hướng dẫn viên du lịch), đã tiếp xúc với ca dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, từ ngày 17 đến 25-11, anh Th. ở tuyến đường Hồ Bá Kiện (quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). Tối 23-11, anh Th. đi hát karaoke với nhóm bạn không rõ địa chỉ. 6 giờ 10 ngày 26-11, anh Th. về Đà Nẵng trên chuyến bay QH154 số ghế 5C.

Từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 27-11, anh Th. đi đánh cầu lông tại 212 Kỳ Đồng (quận Thanh Khê). 19 giờ đến 20 giờ ngày 28-11, anh Th. nhậu tại quán Bé Thảo đường Hồ Tương (quận Thanh Khê). Từ 8 giờ đến 10 ngày 29-11, anh Th. đi đánh cầu lông tại 212 Kỳ Đồng; 16 giờ cùng ngày, anh Th. đi Hội An gặp một bác sĩ làm việc tại Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Hội An. Sáng 30-11, anh Th. đi uống cà phê tại 359 Hải Phòng (quận Hải Châu) rồi về nhà; ngoài ra, anh Th. không đi đâu.

13 giờ ngày 30-11, Trạm Y tế và Công an phường Tân Chính tiến hành điều tra, xác minh thông tin, tư vấn, hướng dẫn anh Th. và người nhà thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 14 giờ ngày 30-11, anh Th. được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Sau đó, anh Th. được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SAR-CoV-2. Hiện ngành y tế, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục xác định những trường hợp F2 để tổ chức xử lý theo quy định.

L.HÙNG

.