Y tế - Sức khỏe

“Dế gáy” và trẻ em

07:46, 12/07/2010 (GMT+7)

Điện thoại di động, còn gọi là “dế gáy”, là phương tiện thông tin liên lạc của đời sống hiện đại. Trong những năm gần đây, điện thoại di động phát triển như vũ bão và trở thành hình ảnh quen thuộc với cả những người bình dân chứ không còn là một món hàng xa xỉ. Vì vậy, trẻ em cũng được tiếp xúc với nó thường xuyên hơn.

Tác hại của sóng điện thoại với não người đang còn được các nhà y học và các nhà... sản xuất điện thoại bàn cãi. Tuy nhiên, đã có những cảnh báo về nguy cơ gây u não ở những người thường xuyên nghe “chú dế” này gáy. Do đó, đừng cho trẻ tiếp xúc nhiều với điện thoại di động vì lời cảnh báo này, bởi não trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh nên dễ bị ảnh hưởng và vì lý do... kinh tế, bởi trẻ có thể làm rơi hỏng điện thoại!

Ths.BsCKI. MAI HỮU PHƯỚC

.