Đà Nẵng cuối tuần

Sôi nổi hoạt động hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết

16:36, 07/01/2023 (GMT+7)

Hàng trăm vé xe đã được các tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên trao cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Chương trình ý nghĩa này đang được tiếp tục triển khai ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng trao gần 200 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Quý Mão 2023. Ảnh: H.L
Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng trao gần 200 vé xe cho sinh viên về quê đón Tết Quý Mão 2023. Ảnh: H.L

Niềm vui ngày cuối năm

May mắn nhận vé xe miễn phí lần này, Nguyễn Thị Thanh Thủy (quê huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), sinh viên năm 2, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng cho biết, bản thân cảm thấy may mắn bởi ngày thường, vé xe Đà Nẵng về Hà Tĩnh có giá 270.000-350.000 đồng tùy chặng dừng; riêng ngày Tết, giá vé có khả năng tăng khoảng 30%. “Cách đây không lâu, bố mẹ gọi điện nói vườn rau màu bị ảnh hưởng nặng do thời tiết mưa lạnh nên cận Tết mới gửi tiền cho mình mua vé tàu xe. Nghe vậy mình khá buồn nhưng đành chấp nhận vì hiểu rõ hoàn cảnh gia đình. Nay may mắn nhận vé xe miễn phí, mình đã gọi điện báo tin cho bố mẹ yên tâm và lên lịch về quê sớm phụ giúp bố mẹ chuẩn bị Tết”, Thanh Thủy háo hức nói.

Tương tự, Trần Văn N. (quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), sinh viên năm 3, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng chia sẻ năm nay dự định ở lại Đà Nẵng đón Tết do không có tiền mua vé xe. Gia đình N. thuộc diện khó khăn, ba mất cách đây 5 năm, mình mẹ N. gồng gánh nuôi 3 con ăn học. Theo N., mỗi tháng, mẹ cố gắng lắm cũng chỉ lo được 1,5 triệu đồng cho em ăn học. “Em không muốn mẹ lo lắng nên định cận Tết sẽ gọi điện xin mẹ ở lại Đà Nẵng, nhưng giờ thì vui rồi, em đã có vé xe nên yên tâm thu xếp việc học về quê đón Tết với gia đình”, N. chia sẻ.

Chương trình hỗ trợ vé xe cho sinh viên về quê đón Tết được Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng triển khai nhiều năm nay. TS. Đỗ Lê Hưng Toàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng cho biết, chương trình trao vé xe hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Quý Mão 2023 chính thức phát động từ đầu tháng 12-2022 và nhanh chóng nhận sự hưởng ứng của các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn. Để kịp thời hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết, tại chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam diễn ra tối 4-1, Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng trao 200 vé xe miễn phí cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên Đại học Đà Nẵng. Theo TS. Đỗ Lê Hưng Toàn, để việc hỗ trợ đi vào thực chất, hiệu quả, Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng đề nghị Hội Sinh viên các trường đại học thành viên sàng lọc hồ sơ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trước khi hỗ trợ. Ngoài ra, để nhận vé, sinh viên cần mang theo bản photo CMND/CCCD, thẻ sinh viên không cần công chứng.

Món quà Tết ý nghĩa

Chương trình Xuân yêu thương, Tết sẻ chia cũng được các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố triển khai với mục tiêu hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết. Đơn cử, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng phát động chương trình hỗ trợ vé xe cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Ngọc Thứ, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại cho biết Hội Sinh viên ưu tiên tặng vé cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, công tác Đoàn, phong trào sinh viên, quê các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Trước mắt, Hội Sinh viên đã hỗ trợ 70 vé tàu, xe cho sinh viên trước Tết Nguyên đán với tổng trị giá 14 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình Xuân yêu thương, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng vừa trao tặng gần 200 vé xe cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Thầy Hồ Viết Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng cho biết mỗi năm, trước Tết Nguyên đán, nhà trường có kế hoạch trao khoảng 200 vé xe cho sinh viên về quê. Danh sách được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tập hợp và có sự đồng hành của Ban Giám hiệu, thầy cô nhà trường trong hoạt động quyên góp gây quỹ. “Chúng tôi hy vọng những chiếc vé sẽ là món quà Tết ý nghĩa dành tặng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình”, thầy Hà cho hay.

Nhằm mang lại hàng trăm vé xe miễn phí cho sinh viên dịp Tết, các tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên đã kết nối, vận động, kêu gọi kinh phí từ các nguồn lực khác nhau. Trong đó, có một phần đóng góp từ đoàn viên, thanh niên nhà trường. Theo anh Nguyễn Ngọc Thứ, ngoài tạo điều kiện cho sinh viên về quê đón Tết, chương trình mang ý nghĩa lớn hơn khi gắn kết sinh viên toàn trường trong hành trình yêu thương, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Chính sự lan tỏa này đã tạo động lực để Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình trong những năm tiếp theo.

HUỲNH LÊ

.