DOANH NGHIỆP VƯỢT KHÓ

Sát cánh cùng người lao động

.

Với hai đợt Covid-19 bùng phát, nhất là đợt 2, nhiều doanh nghiệp (DN) lao đao, buộc phải cho người lao động (NLĐ) nghỉ việc. Nhưng cũng không ít DN tay phải chống dịch, tay trái vừa bảo đảm sản xuất, vừa chăm lo đời sống NLĐ.

May mắn vì vẫn có việc, có lương

Vợ chồng chị Lê Thị Hiến Khuyên (SN 1992), nhân viên Phòng KCS (kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm) và anh Phan Văn Quốc, công nhân Phòng Sản xuất, cùng làm việc tại Công ty CP MP Pack (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu), chuyên về sản xuất, in ấn bao bì carton đang thuê trọ trong căn nhà 37m2 tại Hòa Liên 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Từ đầu năm đến nay, trước ảnh hưởng của dịch bệnh, đơn hàng của công ty ít hơn so với mọi năm khiến anh chị phải nghỉ làm luân phiên hằng tháng, giảm giờ làm, thu nhập giảm đáng kể, cuộc sống cũng khó khăn hơn. Chị Khuyên cho hay: “Thu nhập của tôi dao động từ 7-8 triệu đồng/tháng, anh ấy từ 8-10 triệu đồng/tháng. Trong hai đợt dịch, tiền lương mỗi người giảm 2-3 triệu đồng/tháng”.

Nguồn: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Ảnh: MAI HIỀN. Đồ họa: MAI ANH
Nguồn: Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Ảnh: MAI HIỀN. Đồ họa: MAI ANH

Trong đợt dịch lần 1, Công ty CP MP Pack hỗ trợ NLĐ 1 tháng lương. Gần đây nhất, Công đoàn công ty đã hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng nặng bởi bão lụt với phần quà 1 triệu đồng/suất. Chị Khuyên chia sẻ: “Khi dịch mới xuất hiện tại Đà Nẵng, nhiều anh, chị trong công ty hoang mang, lo bị mất việc. Còn tôi lo ít đơn hàng thì phải giảm giờ làm, thu nhập ít đi. Tuy nhiên, Công đoàn đã hỗ trợ công nhân 1 tháng lương, ai cũng mừng. Mỗi khi biết ai đang lo lắng, hoang mang, đại diện Công đoàn đều gặp gỡ, động viên nên tinh thần nên mọi người dần ổn định, tập trung vào công việc”.

Chị Võ Thị Lệ Huyền (SN 1990), công nhân Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) cho hay, thu nhập của chị khoảng 6 triệu đồng/tháng. Trong 2 đợt dịch vừa qua, trong khi bạn bè của chị ở các công ty khác chỉ đi làm nửa tháng, chị thấy mình may mắn hơn vì công ty vẫn bảo đảm việc làm cho công nhân.

Hiện làm công nhân tại Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu), chị Lê Thị Mỹ Tiên (SN 1995) cho hay: “Trong đợt dịch lần 1, tôi được Công đoàn cùng công ty hỗ trợ 400.000 đồng, nhà bố mẹ tôi ở Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bão cũng được công ty hỗ trợ 1 triệu đồng. Vào tháng 10, công đoàn tổ chức Phiên chợ 0 đồng. Những lúc khó khăn, được Công đoàn công ty quan tâm, hỗ trợ như vậy tôi cảm thấy được an ủi phần nào”.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trải qua 2 đợt dịch, tiếp đó là mưa bão, nhưng nhìn chung tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty CP MP Pack vẫn ổn định, chỉ có đơn hàng trong tháng 8 và tháng 9 ít hơn so với mọi năm. Doanh thu năm nay giảm hơn so với năm trước 5-10%, nhưng công tác chăm lo đời sống cho 170 đoàn viên luôn được Công đoàn chú trọng.

Anh Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP MP Pack cho hay: “Ngay khi Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở Đà Nẵng, Công đoàn công ty đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho các anh em đoàn viên như: phát khẩu trang, nước sát khuẩn, giữ khoảng cách trong lúc làm việc, bố trí giờ kết thúc của ca trước và giờ bắt đầu của ca sau cách nhau 30 phút, kéo dài giờ ăn trưa để chia thành 4 tốp, không đi ăn tập trung, công nhân xếp hàng nhận phần ăn phải bảo đảm cách nhau 2m, dùng thùng carton tạo vách ngăn tại khu vực bàn ăn, phun thuốc khử trùng toàn công ty 3 lần/tuần…

Trong đợt bão lụt vừa qua, Công đoàn công ty đã hỗ trợ 19 đoàn viên với phần quà 1 triệu đồng/người”.
Tại Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng, hoạt động kinh doanh, sản xuất vẫn ổn định, có những đợt tuyển dụng lao động ngay trong bối cảnh dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Cẩm Thơ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng chia sẻ, Ban chấp hành Công đoàn cùng Ban Giám đốc công ty luôn sát sao trong công tác phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho NLĐ. Mới đây, Công đoàn công ty đã thiết kế những tấm bảng tuyên truyền thông điệp “5K” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế) đặt tại phòng bảo vệ, căn-tin.

Trong đợt dịch lần 1, Công đoàn cùng Ban Giám đốc Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng hỗ trợ 965 trường hợp có vợ, chồng bị mất việc, giảm giờ làm, thu nhập bấp bênh, mỗi trường hợp 400.000 đồng. Tháng 10 vừa qua, Công đoàn tổ chức Phiên chợ 0 đồng phục vụ toàn bộ cán bộ, công nhân viên, NLĐ đang làm việc tại công ty. 8 gia đình công nhân bị ảnh hưởng bão lụt được Công đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng/suất...

Công ty TNHH Điện tử Việt Hoa cũng là một trong những DN vừa phòng chống dịch tốt, vừa bảo đảm sản xuất, chăm lo tốt cho đời sống của hơn 4.000 lao động. Ông Đỗ Danh Hùng, Chủ tịch Công đoàn công ty này cho biết: “Công đoàn duy trì chế độ phúc lợi cho đoàn viên như quà sinh nhật, chế độ ốm đau, thai sản, chế độ tử tuất… Bên cạnh đó, Công đoàn cùng công ty đã hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi đoàn viên và NLĐ với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng”. Những gia đình đoàn viên bị ảnh hưởng do bão, lụt, Công đoàn cùng công ty hỗ trợ mỗi suất 1 triệu đồng. Cuối tuần này, Công đoàn tổ chức hội thi hội diễn văn nghệ lần thứ 7 tại Nhà hát Trưng Vương, trao 25 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đánh giá: “Vài năm trở lại đây, có nhiều cán bộ Công đoàn năng nổ, nhiệt huyết, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại nhiều phúc lợi cho NLĐ ở cơ sở. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ được quan tâm hơn, giúp công nhân yên tâm sản xuất, gắn bó với DN, qua đó tạo mối quan hệ lao động hài hòa, giúp DN hoạt động ổn định, hiệu quả”.

MAI HIỀN

;
;
.
.
.
.
.