Giáo dục

Những nữ sinh viên tiêu biểu trên lĩnh vực khoa học, công nghệ

13:10, 21/12/2022 (GMT+7)

Vượt qua nhiều nữ sinh viên từ các trường đại học (ĐH) trong cả nước, hai đại diện của Đà Nẵng gồm: Trần Hà Bảo Thi (SN 2001, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng) và Đỗ Thị Ngọc Hằng (SN 2001, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng) xuất sắc nhận giải thưởng “Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam” năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 27-11.

Đỗ Thị Ngọc Hằng (hàng đầu, thứ tư bên phải sang) và Trần Hà Bảo Thi (hàng sau, thứ tư bên phải sang) xuất sắc nhận giải thưởng “Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam” năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 27-11. Ảnh. PV
Đỗ Thị Ngọc Hằng (hàng đầu, thứ tư bên phải sang) và Trần Hà Bảo Thi (hàng sau, thứ tư bên phải sang) xuất sắc nhận giải thưởng “Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam” năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 27-11. Ảnh. PV

Đỗ Thị Ngọc Hằng đạt giải thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu; Trần Hà Bảo Thi đạt giải thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đỗ Thị Ngọc Hằng là con út trong gia đình có ba mẹ đều làm nông tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), hiện là sinh viên năm 4, ngành Công nghệ Vật liệu, khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng). Những năm qua, cô gái gốc Quảng Ngãi luôn nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Với điểm số trung bình tích lũy trong ba năm học 3.77/4, em là một trong những sinh viên xuất sắc thường xuyên nhận học bổng khuyến khích học tập. Năm 2021, Ngọc Hằng vinh dự đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố; đạt “Giải thưởng 9-1” do Hội Sinh viên thành phố trao tặng - là sinh viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học với 2 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE. Đặc biệt, đề tài “Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa của một số hợp chất phenolic thiên nhiên bằng phương pháp tính toán hóa học kết hợp với so sánh thực nghiệm” của Ngọc Hằng xuất sắc đạt giải Nhất tại Festival Khoa học Công nghệ sinh viên ĐH Đà Nẵng năm 2021.

Trong vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Hằng thường xuyên tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa vì cộng đồng. Đơn cử, trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2022, cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn là một trong những thành viên chủ chốt của Đoàn trường cùng phối hợp Đoàn Thanh niên Điện lực Đà Nẵng thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Công trình lắp đặt 26 đèn năng lượng mặt trời trên đoạn đường gần 2km tại xã Hiệp Hòa, góp phần mang lại sự tiện lợi cho người dân đi lại vào ban đêm. Năm 2021, Hằng vinh dự được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

“Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022 giúp em có thêm động lực để tiếp tục tích cực học tập, rèn luyện trong năm học cuối. Em cảm ơn thầy cô và bạn bè trong thời gian qua luôn chia sẻ, động viên, giúp đỡ để bản thân đạt được những thành tích tiêu biểu”, Ngọc Hằng chia sẻ.

Nỗ lực học tập, tham gia công tác Đoàn

Trần Hà Bảo Thi sinh ra, lớn lên tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), từng là học sinh chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Bảo Thi là 1 trong 3 nữ sinh viên theo học ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).

Học tập trong lĩnh vực kỹ thuật với đa số là sinh viên nam, nhưng không vì thế mà thành tích học tập và nghiên cứu của Bảo Thi thua kém các bạn. Với điểm trung bình tích lũy 3,94/4, trong 3 năm học qua, Bảo Thi đều đặn nhận học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc và đây là nguồn kinh phí giúp trang trải học tập, sinh hoạt. Năm học 2021-2022, nữ sinh viên này liên tục đạt các thành tích tiêu biểu trong học tập như: danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp trường”; nhận học bổng Vallet;… Hiện nay, Bảo Thi cùng với các bạn trong nhóm tiếp tục nghiên cứu cải tiến sản phẩm “Găng tay hỗ trợ phục hồi chức năng cho người đột quỵ”. Đây là sản phẩm được cả nhóm mang đến tham dự chung kết toàn quốc cuộc thi “Dự án kỹ thuật phục vụ cộng đồng - EPICS” năm 2022 và xuất sắc đoạt giải Nhất.

Ngoài nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu, em thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Chia sẻ về dự định sắp tới, Bảo Thi cho biết: “Em nỗ lực học tập trong năm cuối với mục tiêu đạt thành tích tốt nghiệp loại xuất sắc. Sau đó, sẽ tìm học bổng đi du học nhằm tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng để sau này quay về phục vụ đất nước”.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Lê Công Hùng nhận xét, Trần Hà Bảo Thi, Đỗ Thị Ngọc Hằng là hai cá nhân nổi bật trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và các hoạt động tình nguyện. Giải thưởng “Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam” năm 2022 là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của hai em, là tấm gương tiêu biểu cho sinh viên toàn thành phố học tập.

NGỌC QUỐC

.