.

Xét tuyển Đại học, Cao đẳng: Nhiều lưu ý dành cho thí sinh

.

Hiện nay, điều quan tâm nhất của thí sinh là đăng ký xét tuyển vào trường nào để có cơ hội trúng tuyển cao nhất. Cân nhắc dựa trên điểm chuẩn năm ngoái của từng trường và sở thích của bản thân là điều mà các em cần lưu tâm.

Em Nguyễn Minh (cựu học sinh Trường THPT Trần Phú, quận Hải Châu) cho biết, với mức điểm 20 ở 3 môn Toán, Lý, Hóa, em vẫn phân vân chưa biết nộp hồ sơ vào Trường Đại học (ĐH) Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng hay Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng). “Năm nay đã nộp hồ sơ là không thể rút ra để lựa chọn lại. Những ngành mà em thích thì năm ngoái điểm chuẩn khá cao, nên có thể em sẽ thêm các nguyện vọng bổ sung cho chắc hơn”, Minh nói.

Năm 2016, chỉ tiêu tuyển sinh của Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) tăng gấp rưỡi so với năm ngoái (từ 2.250 tăng lên 3.315). Theo PGS.TS Lê Văn Huy, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế, thí sinh cần dựa vào điểm chuẩn năm ngoái của nhà trường, xem ngành nào điểm cao nhất, thấp nhất rồi chọn ngành phù hợp năng lực và sở thích của bản thân. PGS.TS Lê Văn Huy cho rằng, điểm chuẩn năm nay ở các ngành có khả năng thấp hơn năm ngoái. Lưu ý đối với thí sinh là năm nay nhà trường đào tạo 10 chuyên ngành chất lượng cao và 20% số tín chỉ của từng chuyên ngành sử dụng tiếng Anh, do giáo viên nước ngoài hoặc giáo viên đã đi tu nghiệp ở nước ngoài giảng dạy.

Năm nay, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) tham gia tuyển sinh theo nhóm. Nhà trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước với các ngành đào tạo khá đa dạng (29 ngành, nhiều nhất trong các trường thành viên ĐH Đà Nẵng) và tổ hợp xét tuyển, bao gồm: A (Toán, Lý Hóa); A1 (Toán, Lý, Anh), D1 (Toán, Văn, Anh); B (Toán, Hóa, Sinh); B1 (Toán, Hóa, Anh), C (Văn, Sử, Địa) và 2 ngành xét tuyển riêng gồm: Giáo dục mầm Non (Toán, Văn và Năng khiếu), Sư phạm Âm nhạc (Văn và Năng khiếu).

Đánh giá về phổ điểm chuẩn năm nay, PGS.TS. Võ Văn Minh, Phó phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm cho biết, thí sinh cần lưu ý, các ngành được dự đoán có điểm chuẩn ở nhóm trên là: Sư phạm Toán, Sư phạm Lý, Sư phạm Hóa và Sư phạm Tin học (khối A, A1); Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Chính trị, Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Sinh học (khối B) và Cử nhân Báo chí (khối C, D1). Các ngành còn lại, điểm chuẩn được dự đoán ở mức khá và trung bình.

Trong khi đó, Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Đà Nẵng) đào tạo 24 ngành với 36 chương trình, trong đó có một số ngành chỉ đào tạo chất lượng cao. Theo TS. Phan Minh Đức, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, điểm chuẩn ở các ngành sẽ thấp hơn khoảng 0,75 điểm. Tuy nhiên, có thể một số ngành sẽ giữ nguyên mức điểm chuẩn như năm ngoái, đơn cử như ngành Công nghệ thông tin. Theo TS Đức, thí sinh cần lưu ý, bên cạnh tổ hợp các môn Toán - Lý - Hóa còn có thêm tổ hợp Toán - Lý - Anh. Cơ hội xét tuyển giữa 2 tổ hợp như nhau nên thí sinh có điểm ở tổ hợp nào cao hơn thì chọn. Tuy nhiên, với những thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình tiên tiến thì điểm môn Tiếng Anh phải nhân đôi.

TS Đức lưu ý, thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 16 điểm trở lên thì nhà trường mới nhận hồ sơ. Với chương trình tiên tiến đào tạo theo chương trình ĐH của Hoa Kỳ, trình độ ngoại ngữ phải đạt năng lực từ bậc 4 trở lên theo thang năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc có chứng nhận tiếng Anh quốc tế tương đương.

Sinh viên hoàn tất 3 năm học đầu được đăng ký chuyển tiếp và có cơ hội nhận học bổng để học tiếp 2 năm cuối tại các trường đối tác nước ngoài; đồng thời được các trường này cấp bằng tốt nghiệp. Ngoài ra, đối với ngành có tuyển sinh liên thông, chỉ tiêu liên thông mỗi ngành tối đa là 10 và điểm trúng tuyển liên thông không thấp hơn điểm trúng tuyển THPT quá 1,5 điểm. Trường hợp không tuyển đủ liên thông, chỉ tiêu liên thông được chuyển sang chỉ tiêu tuyển thí sinh THPT vào cùng ngành, chương trình.

TS. Trần Đình Khôi Quốc, Trưởng ban Đào tạo, ĐH Đà Nẵng cho biết, ĐH Đà Nẵng có chính sách riêng về đào tạo chương trình 2 (chương trình song song), đây cũng là cơ hội rất lớn cho thí sinh đam mê các ngành thuộc hệ Sư phạm mà điểm thi không đủ để xét tuyển. Chẳng hạn, thí sinh đam mê ngành Sư phạm Toán, nhưng điểm thi chỉ đủ trúng tuyển ngành Cử nhân Toán ứng dụng. Như vậy, sau khi học xong học kỳ 1 của năm thứ nhất, sinh viên có quyền đăng ký thêm ngành Sư phạm Toán. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp 2 bằng ĐH chính quy.

PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.