Quốc tế

Số lượng tỷ phú toàn cầu giảm trong năm 2022

10:01, 02/06/2023 (GMT+7)

SCMP dẫn báo cáo về giới siêu giàu thế giới do Công ty Altrata (Mỹ) cho biết, số lượng tỷ phú toàn cầu giảm xuống còn 3.194 người vào năm 2022, mức giảm đầu tiên kể từ năm 2018, đồng thời tổng tài sản của nhóm này cũng giảm 5,5% xuống còn 11.100 tỷ USD, mức giảm hàng năm lớn thứ hai trong thập niên qua.
Trung Quốc chứng kiến mức giảm lớn nhất là 11%, xuống còn 357 tỷ phú. Tổng tài sản của các cá nhân này cũng giảm 9,3%, xuống còn 1.300 tỷ USD. Mỹ ghi nhận sự sụt giảm 2,1%, xuống còn 955 tỷ phủ. Tài sản của nhóm người này cũng giảm 5,2% xuống còn 4.200 tỷ USD. Mức giảm tương đối khiêm tốn này giúp Mỹ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu và nới rộng khoảng cách so với Trung Quốc.

Theo sau Mỹ và Trung Quốc lần lượt là Đức, Anh và Ấn Độ. Trong 15 khu vực đứng đầu về số lượng tỷ phú, chỉ có Singapore và Nga có sự gia tăng. Năm 2022 là năm thế giới xảy ra nhiều biến động, từ đại dịch toàn cầu đến xung đột mới ở châu Âu, lạm phát gia tăng, căng thẳng Mỹ - Trung Quốc… Kinh tế toàn cầu chỉ tăng trưởng 3,4%, với mức lạm phát cao 7,3% ở các nền kinh tế tiên tiến và đến 9,8% ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Theo Bloomberg, ngày 1-6, ông chủ Hãng xe điện Tesla Elon Musk vượt qua CEO của Tập đoàn LVMH Bernard Arnault để trở lại vị trí người giàu nhất thế giới với khối tài sản khoảng 192,3 tỷ USD. Ông Musk là một trong số CEO của nhiều tập đoàn lớn của Mỹ đang quan tâm thị trường Trung Quốc.

GIA NGHI

.