Vượt khó, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động

.

Trong năm 2022, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thành phố nỗ lực khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động và thành viên, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát huy tính nhân văn của mô hình kinh tế tập thể này.

Nhiều hợp tác xã đã khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh trong năm 2022.  Trong ảnh: Thành viên Hợp tác xã Mây tre An Khê gia công sản phẩm phục vụ thị trường.  Ảnh: HOÀNG HIỆP
Nhiều hợp tác xã đã khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh trong năm 2022. TRONG ẢNH: Thành viên Hợp tác xã Mây tre An Khê gia công sản phẩm phục vụ thị trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trước khó khăn về quỹ đất ở trung tâm thành phố, HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ và thương mại tổng hợp Kim Thanh đã chuyển trồng nấm về các xã Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) theo hướng sản xuất phân tán tại nhà, đất của các thành viên. Mô hình sản xuất phân tán này phát huy hiệu quả trong hơn 2 năm thành phố chịu tác động của Covid-19. Đến nay HTX duy trì sản xuất tương đối ổn định. Để khắc phục các khó khăn của mô hình sản xuất phân tán, nhất là kiểm soát chất lượng sản phẩm, HTX đã thiết lập các mã vạch, mã QR của từng cơ sở sản xuất của mỗi thành viên để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Giám đốc HTX Sản xuất, kinh doanh dịch vụ và thương mại tổng hợp Kim Thanh Huỳnh Văn Mười cho biết: “Hoạt động chính của HTX là “vòng công đổi công” hằng tháng. Các cơ sở sản xuất chính ở xã Hòa Phong, xã Hòa Ninh... được lắp đặt trại mẫu sản xuất nấm và đóng phôi nấm để cung cấp dịch vụ cho các hộ nông dân, thành viên. Các thành viên sản xuất theo quy trình, giá thể của HTX rồi giao lại sản phẩm được dán mã vạch, mã QR, để cung cấp cho các siêu thị, cửa hàng... Sản phẩm của thành viên nào hư hỏng hoặc có vấn đề đều dễ dàng truy xuất nguồn gốc và trực tiếp chịu trách nhiệm. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tương đối ổn định. Thời gian qua, do ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru) làm tốc mái các trại nấm, tiếp đến là bị ngập nước sâu vào ngày 14 và 15-10, gây nhiều thiệt hại cũng như làm tổng doanh thu của HTX trong năm nay chỉ đạt 2,8 tỷ đồng, thấp hơn năm 2021 đến 200 triệu đồng; lợi nhuận chỉ đạt hơn 60 triệu đồng, giảm 20 triệu đồng so với năm ngoái. Tuy vậy, HTX cùng các thành viên nhanh chóng khôi phục sản xuất, cung ứng sản phẩm cho thị trường”.

HTX Dịch vụ sản xuất và kinh doanh tổng hợp Hòa Cường (đầu tư, kinh doanh chợ Hòa Cường ở số 27 đường Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu) đã triển khai các mô hình phục vụ kinh doanh ổn định cho gần 300 tiểu thương, mang lại lợi ích cho HTX và các thành viên, như: quỹ tín dụng nội bộ hơn 600 triệu đồng để hỗ trợ các thành viên đầu tư vốn sản xuất, kinh doanh; giảm trực tiếp tiền mặt bằng kinh doanh 2 tháng cho các tiểu thương với tổng số tiền 185,4 triệu đồng; quản lý chợ theo mô hình trực tuyến...

Giám đốc HTX Nguyễn Đức nhìn nhận: “Mô hình quản lý trực tuyến và hỗ trợ giám sát bằng camera được thực hiện thành công ngoài mong đợi là nhân tố rất quan trọng, góp phần mang lại hiệu quả trong hoạt động của HTX. Tổng doanh thu năm 2022 của HTX đạt hơn 2,4 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước 418 triệu đồng, tăng 163%; lãi sau thuế đạt 308 triệu đồng, tăng 122%; thu nhập bình quân người lao động 6 triệu đồng/người/tháng, tăng 20%...”.

Trong năm 2022, khi chuyển sang trạng thái bình thường mới, các HTX vận tải trên địa bàn thành phố nhanh chóng khắc phục khó khăn, khôi phục hoạt động. HTX Dịch vụ hỗ trợ ô-tô vận tải và xe du lịch Đà Nẵng triển khai các mô hình hỗ trợ thành viên khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh như: khai thác luồng tuyến; ký kết hợp đồng bến bãi, hợp đồng đại lý bảo hiểm cho các xe, hợp đồng vận chuyển và giao cho thành viên thực hiện; ký kết bảo lãnh ngân hàng cho thành viên được vay vốn đổi mới phương tiện... Giám đốc HTX Dịch vụ hỗ trợ ô-tô vận tải và xe du lịch Đà Nẵng Trần Đoan chia sẻ: “Trong năm 2022, thu nhập bình quân người lao động trong HTX là 8,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 136% so với năm 2021”.

Theo Liên minh HTX thành phố, qua báo cáo, các HTX đều có lợi nhuận, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và các thành viên. Liên minh HTX thành phố thường xuyên thăm, làm việc, nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại các HTX cũng như chia sẻ những khó khăn, động viên, khích lệ các HTX hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, Liên minh HTX đã hỗ trợ 41 lượt HTX tham gia các hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài thành phố; hỗ trợ quầy trưng bày và tiêu thụ sản phẩm HTX... Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tư vấn lập dự án và hoàn thiện các thủ tục vay vốn, giải ngân cho 4 HTX vay với số tiền 2,6 tỷ đồng...

Trong năm 2023, Liên minh HTX thành phố tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ tối đa cho HTX khắc phục các khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát huy tính nhân văn của mô hình kinh tế tập thể này. Theo đó, Liên minh HTX thành phố tiếp tục chú trọng công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX; tăng cường khảo sát, hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, xây dựng mã vạch, mã QR; hỗ trợ các HTX tham gia các hội chợ, hội nghị giao thương, kết nối cung - cầu... Cùng với đó, tích cực bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX để tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho HTX; tích cực tư vấn, hỗ trợ các HTX vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.