Năm 2023, thành phố phấn đấu tăng trưởng 6,5-7%: Triển khai đồng bộ các giải pháp

.

Qua xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội thành phố năm 2023, UBND thành phố đặt mục tiêu mức tăng trưởng 6,5-7%. Đây là mức tăng trưởng có tính khả thi cao nhất đi liền với giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

Kinh tế thành phố năm 2022 phục hồi và tăng trưởng nhanh. TRONG ẢNH: Sản xuất tại Nhà máy điện tử Trung Nam EMS (Khu Công nghệ cao Đà Nẵng). Ảnh: MAI QUẾ
Kinh tế thành phố năm 2022 phục hồi và tăng trưởng nhanh. TRONG ẢNH: Sản xuất tại Nhà máy điện tử Trung Nam EMS (Khu Công nghệ cao Đà Nẵng). Ảnh: MAI QUẾ

Duy trì mức tăng trưởng khá đến cao

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của UBND thành phố năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 có đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2022 khởi sắc trên nhiều lĩnh vực, một số ngành  phục hồi nhanh và có mức tăng bứt phá trong quý 3-2022, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của năm 2022.

Theo đó, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước đạt 73.859 tỷ đồng, ước tăng 14,05% so với năm 2021, đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP. Tuy nhiên, UBND thành phố cũng nhận định, những khó khăn hiện tại sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2023, cùng với dự báo tình hình thế giới năm 2023 tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội.

Ở trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn... Trên cơ sở đánh giá này, UBND thành phố xác định định hướng phát triển kinh tế với mức tăng trưởng đối với tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) năm 2023 ước tăng 6,5-7%.

Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thanh Tùng, với việc lựa chọn mục tiêu tăng trưởng 6,5 - 7% trong năm 2023, thành phố sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục phục hồi và phát triển mạnh các lĩnh vực kinh tế như du lịch, thông tin truyền thông, dịch vụ giáo dục; phát huy, tranh thủ tối đa những tác động lan tỏa của dịch vụ du lịch để đẩy mạnh các dịch vụ thương mại, bán buôn, bán lẻ, vận tải, kho bãi...

Ưu tiên khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực trong nước, khẩn trương hoàn thành các bước chuẩn bị để tổ chức đấu giá, đấu thầu các dự án: không gian sáng tạo Hòa Xuân, khu liên hợp thể thao Hòa Xuân...; hoàn thành thủ tục, triển khai dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân; dự án khu vực phục vụ pháo hoa, chợ Hòa Phước, triển khai xây dựng bến cảng Liên Chiểu...

Song song đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng để phát triển kinh tế; tiếp tục làm việc với các bộ, ngành, Trung ương để trình phê duyệt đề án thành lập Khu phi thuế quan, Trung tâm tài chính, cơ chế quản lý khai thác Khu công viên phần mềm số 2...

Hoạt động sản xuất ở nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN
Hoạt động sản xuất ở nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: THÀNH LÂN

Khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư

Trong năm 2023, thành phố sẽ tập trung khôi phục dịch vụ du lịch, phấn đấu tăng 15,2% lượng khách cơ sở lưu trú phục vụ; tổ chức triển khai hiệu quả đề án “Định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các đề án, kế hoạch trọng tâm phát triển du lịch... hoàn thành nâng cấp, cải tạo chợ Hàn.

Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo các nghị quyết của HĐND thành phố, cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Cầm giai đoạn 2, hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để sớm triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Hòa Ninh, KCN hỗ trợ Khu Công nghệ cao Đà Nẵng...

Đặc biệt, triển khai hiệu quả đề án “Nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các KCN mới và KCN hỗ trợ Khu Công nghệ cao Đà Nẵng”...

Theo TS. Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, để Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng tốt nhất trong năm 2023, thành phố đề ra giải pháp thông qua chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”, chính là khơi thông nguồn lực và thu hút đầu tư.

Ngoài ra, thành phố cũng cần thêm giải pháp để nâng cao tăng trưởng cho khu vực công nghiệp - xây dựng, dự báo đây là khu vực còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới do ảnh hưởng của tình hình thế giới.

Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, cho rằng để giữ vững tăng trưởng kinh tế cần rất nhiều giải pháp, trong đó cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để phát triển nên được ưu tiên.

Trong vấn đề thu hút đầu tư, thành phố không chỉ tập trung thu hút các nhà đầu tư mới mà cũng cần chính sách thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp sẵn có, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đã đầu tư sẽ tiếp tục tăng nguồn vốn, mở rộng đầu tư, lựa chọn Đà Nẵng là nơi gắn bó, sản xuất lâu dài.

Về cơ sở hạ tầng, thành phố cần tạo nguồn quỹ đất sẵn có, tập trung đầu tư để khớp nối hạ tầng các khu công nghiệp tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Bản thân các doanh nghiệp trong năm 2023 sẽ tiếp tục nỗ lực, tính toán kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp, tăng cường liên kết, tạo cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

THÀNH LÂN - MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.