.

Thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách

.

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố mạnh dạn đầu tư sản xuất- kinh doanh, nhờ đó hàng nghìn hộ vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững...

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp nhiều hộ dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp nhiều hộ dân đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi vươn lên thoát nghèo bền vững.

Năm 2015, cùng với các chính sách hỗ trợ của địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), Chi nhánh Đà Nẵng đã giúp 6.961 hộ thoát nghèo, tạo việc làm mới cho hơn 1.564 lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp của thành phố; 1.804 học sinh, sinh viên (HSSV) được vay vốn; 2.572 công trình nước sạch và 2.541 công trình vệ sinh được xây dựng, góp phần đưa 10/11 xã thuộc huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới, cùng thành phố triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo vượt kế hoạch.

Đến cuối năm 2015, Đà Nẵng cơ bản hoàn thành các mục tiêu Đề án giảm nghèo và Đề án giúp đỡ hộ đặc biệt nghèo đã đề ra, về đích trước thời hạn 2 năm. Đến nay nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến 100% các xã, phường trên toàn thành phố. Vốn vay được đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ buôn bán nhỏ và phục vụ đời sống như sửa chữa nhà ở, lắp đặt điện, nước sinh hoạt, học tập...

Về thăm gia đình anh Phan Đình Thành và chị Lê Thị Hải, ở thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là một trang trại rộng hơn 5.000m2 trồng rau sạch được thiết kế bài bản, với hệ thống nhà lưới, nước tưới hiện đại… Nhìn gia cảnh, cơ ngơi của gia đình chị bây giờ, ít ai ngờ rằng cách đây 5 - 6 năm, gia đình anh chị là một hộ nghèo ở Hòa Ninh.

Thế nhưng, với nhiều nỗ lực cùng với số vốn ban đầu 20 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH Chi nhánh Đà Nẵng, gia đình đã vươn lên thoát cảnh khó khăn. Anh Thành vui vẻ cho biết: Mỗi năm thu hoạch các loại rau sạch như bầu, bí, dưa leo, khổ qua…, gia đình cũng thu về khoảng 70 triệu đồng. Từ nguồn thu chính này, gia đình đã có của ăn của để, con cái được học hành…

Hiện nay, gia đình làm thủ tục vay vốn chương trình giải quyết việc làm cũng từ NHCSXH Chi nhánh Đà Nẵng đầu tư trồng rừng, tăng thêm nguồn thu nhập bền vững cho gia đình trong thời gian tới…

Cùng mở ra hướng làm ăn mới từ nguồn vốn NHCSXH, gia đình ông Nguyễn Tin,  trú tại xã Hòa Ninh đã vượt qua hoàn cảnh khá khó khăn nhờ mạnh dạn vay vốn chương trình cho vay hộ thoát nghèo với số tiền 50 triệu đồng, tập trung đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Ông Tin tâm sự, nếu không có những trợ sức từ NHCSXH Chi nhánh Đà Nẵng gia đình rất khó để thoát ra khỏi những khó khăn từ năm này qua năm khác…

Không những hỗ trợ vốn cho bà con làm ăn, vươn lên thoát nghèo… nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện cho con em nhiều gia đình được đi học, tạo dựng công ăn việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Gia đình bà Hồ Thị Lợi, trú tại tổ dân phố 270, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu là một trong số hàng nghìn gia đình trên địa bàn đã được vay vốn từ NHCSXH, chắp cánh ước mơ cho những con em trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Bà Lợi tâm sự, chồng làm thợ nề, nhưng do bị tai nạn nên mất khả năng lao động gần 7 năm nay, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhà ở xuống cấp dột nát… Khó khăn quá, tưởng chừng cả ba đứa con rơi vào cảnh thất học.

Thế nhưng, từ sự hỗ trợ của nguồn vốn chính sách, qua 3 lần vay với tổng số tiền 92 triệu đồng, đến nay, con gái Phạm Thị Ánh Tuyết sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Duy Tân đã có việc làm tại Furama Resort với mức thu nhập ổn định. Người con gái thứ hai thi đỗ vào Trường Cao đẳng Việt - Úc. Hiện tại, ngoài việc trang trải cuộc sống, hằng tháng gia đình bà trả lãi và tham gia gửi tiết kiệm đều đặn…

Để đạt được những thành công trên, ngoài nỗ lực của cán bộ, nhân viên NHCSXH Chi nhánh Đà Nẵng, còn phải kể đến vai trò quan trọng của các tổ chức đoàn thể cùng tổ tiết kiệm vay vốn… Đến nay, để các tổ tiết kiệm vay vốn hoạt động ổn định, NHCSXH Chi nhánh Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác củng cố, nâng cao chất lượng của công tác ủy thác quản lý vốn tín dụng chính sách, đặc biệt củng cố nâng cao chất lượng của các tổ vay vốn. Hiện tại, toàn thành phố có 1.620 tổ đạt loại tốt, 203 tổ đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 96%/tổng số tổ tiết kiệm vay vốn.

Bà Trần Thị Phương Lan, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Đà Nẵng khẳng định, trong thời gian tới chi nhánh tiếp tục tập trung, củng cố và kiện toàn một số tổ có chất lượng hoạt động chưa cao; phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành có liên quan theo chỉ đạo của UBND thành phố để phân tích, làm rõ các nguyên nhân tình trạng nợ vay của khách hàng. Từ đó, có giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách cũng như chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn.

Bài và ảnh: Phương Uyên - Nghi Lộc

;
.
.
.
.
.