Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng chúc mừng Quốc khánh 2-9

.

ĐNO - Nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2023), chiều 30-8, Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang đến thăm, chúc mừng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tiếp đoàn.

Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: T.PHƯƠNG
Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: T.PHƯƠNG

Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 78 năm qua. 

Trong bối cảnh chung đó, Đà Nẵng đã phát triển không ngừng, trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và là thành phố đáng sống của Việt Nam, tin tưởng trong thời gian tới, thành phố sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn những lời chúc, tình cảm của Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang và lãnh đạo các tỉnh Nam Trung Lào luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, giữa các tỉnh Nam Trung Lào và thành phố Đà Nẵng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

THANH PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.