Đà Nẵng luôn tạo dấu ấn tốt trong lòng bạn bè quốc tế

.

ĐNO - Đó là đánh giá của Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga về công tác đối ngoại nhân dân tại buổi làm việc với UBND thành phố vào ngày 31-3. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến và lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (bên trái) trao quà lưu niệm cho bà Nguyễn Phương Nga. Ảnh: X.HẬU
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến (bên trái) trao quà lưu niệm cho bà Nguyễn Phương Nga. Ảnh: X.HẬU

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, thành phố Đà Nẵng xác định công tác đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Việc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn bảo đảm thống nhất, đầy đủ, kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hướng dẫn cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố để có những đề xuất các hoạt động chuyên môn trình UBND thành phố tạo điều kiện triển khai.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Ngọc Bình cho biết, trong những năm qua, UBND thành phố đã triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố như Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 2-12-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trên địa bàn thành phố;

Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19-9-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6-7-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5-1-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đến nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 47 địa phương của 22 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới cùng với 103 thỏa thuận được ký kết đang có hiệu lực, tổ chức đón tiếp 2.776 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc với lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành trên  địa bàn thành phố.

Vị trí, vai trò của thành phố Đà Nẵng ngày càng được nâng cao trong hợp tác song phương với các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) và các nước ASEAN; hợp tác đa phương trong các diễn đàn quốc tế, tăng cường quan hệ với các tổ chức quốc tế lớn.

Đà Nẵng đã chủ trì, đăng cai tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quy mô khu vực và thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố trên trường quốc tế; đồng thời củng cố, tăng cường và phát triển tình hữu nghị và hợp tác nhân dân với bạn bè quốc tế.

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại thành phố Đà Nẵng đạt nhiều kết quả tốt. Hiện có 99 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy đăng ký hoạt động tại Đà Nẵng còn hiệu lực và đang được xem xét gia hạn, 33 tổ chức đặt văn phòng tại Đà Nẵng.

Từ ngày 30-11-2021 đến ngày 30-11-2022, toàn thành phố vận động, tiếp nhận 34 khoản viện trợ mới và 4 khoản viện trợ điều chỉnh kinh phí với tổng kinh phí cam kết hơn 3,5 triệu USD và gần 1 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai từ các tổ chức PCPNN.

Giá trị giải ngân các khoản viện trợ được cam kết năm 2022 là 446.253 USD. Từ ngày 1-12-2022 đến ngày 10-3-2023, thành phố Đà Nẵng vận động, tiếp nhận 8 chương trình, dự án với kinh phí cam kết hơn 4 triệu USD.

Công tác đối ngoại nhân dân của thành phố được triển khai đều khắp trên cả bốn mặt trận: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. 

XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.