Đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo

.

ĐNO - Trong quý 1-2023, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo, rà soát, quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

Sáng 31-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt Ban Chỉ đạo) chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý 1, phương hướng, nhiệm vụ quý 2 -2023 ngành nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương với các tỉnh, thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương cho biết, quý 1-2023, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy bám sát chỉ đạo của Trung ương, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu tỉnh ủy, thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh kịp thời.

Qua đó, hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các địa phương được nâng lên một bước. Trong quý 1-2023, các địa phương trong cả nước khởi tố mới 512 vụ án, gần 1.300 bị can phạm tội về tham nhũng.

Ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo, rà soát, quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

Ngành Nội chính toàn quốc đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm quý 2 và cả năm 2023. Trong đó, ban nội chính, ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành chỉ đạo, tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực; nhất là trong lĩnh vực y tế, quản lý sử dụng đất đai, mua bán, chuyển nhượng tài sản công, các dự án mua sắm lớn từ ngân sách Nhà nước, đầu tư công.

Các đại diểu dự điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đại biểu dự điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bên cạnh đó tham mưu phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn; vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo  Trung ương là “Tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử”.

Các địa phương tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của HĐND các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham  nhũng, tiêu cực.

Công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính cần được tăng cường, siết chặt; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, sợ sai, không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.