Chính trị - Xã hội

Tăng cường thực hiện công tác vận động quần chúng

13:51, 03/12/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã chủ động đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền, không xâm phạm chủ quyền nước khác, không vi phạm pháp luật khi tham gia khai thác hải sản ở vùng biển chung; chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động lớn của thành phố như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình “5 không”, “ 3 có”, “Thành phố 4 an”. Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo; phổ biến giáo dục pháp luật theo đề án và cập nhật thông tin thời sự, vận động người dân tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài...

Đội ngũ đảng viên được giới thiệu tham gia giữ mối liên hệ với cấp ủy chi bộ khu dân cư ven biển và đảng viên được phân công phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới theo Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Nhờ nắm chắc địa bàn, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng nắm rõ tình hình đời sống nhân dân, nhất là khu vực ven biển, từ đó tham mưu cho địa phương về chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

BĐBP các cấp đã tổ chức thăm, tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn khu vực biên giới biển, địa bàn đóng quân và 2 xã Hòa Bắc và Hòa Phú (huyện Hòa Vang), khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 280 lượt người thuộc gia đình chính sách, người già neo đơn thuộc các phường biên giới biển với tổng trị giá 15,5 triệu đồng. Không chỉ vậy, BĐBP thành phố còn vận động kinh phí và giúp đỡ ngày công sửa chữa nhà cho hộ chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, tổ chức giúp dân làm đường bê-tông nông thôn mới tại xã Hòa Phú. Trong năm, BĐBP thành phố đã điều động 17 lượt phương tiện/108 lượt cán bộ, chiến sĩ, huy động 20 lượt phương tiện tàu cá cùng 192 lượt ngư dân cứu hộ, cứu nạn 17 trường hợp bị nạn trên biển, hướng dẫn cho hàng trăm lượt tàu cá vào nơi trú tránh an toàn khi có bão và áp thấp nhiệt đới...

Các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong tôn giáo, lực lượng cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới biển chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền vận động ngư dân không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước khác; không vi phạm pháp luật khi tham gia đánh bắt ở vùng biển chung; cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của nước ngoài.

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố cho biết, thời gian đến, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời, triển khai các hoạt động xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; phát triển nhân rộng các mô hình, điểm sáng văn hóa (khu dân cư văn hóa biển, tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn...) trên khu vực biên giới biển.

BĐBP thành phố tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục triển khai phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới biển gắn với phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên được giới thiệu giữ mối liên hệ thường xuyên với cấp ủy, chi bộ khu dân cư ven biển.

PHƯƠNG MINH

.