Chính trị - Xã hội

Đổi thay diện mạo nông thôn mới

08:25, 23/09/2020 (GMT+7)

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài, nên chính quyền huyện Hòa Vang tập trung mọi nguồn lực của cả hệ thống chính trị để giữ vững và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình.

Hầu hết các cánh đồng trên địa bàn huyện Hòa Vang đều đang ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Trong ảnh: Cánh đồng lúa trên địa bàn xã Hòa Phước. Ảnh: QUỲNH TRANG
Hầu hết các cánh đồng trên địa bàn huyện Hòa Vang đều đang ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Trong ảnh: Cánh đồng lúa trên địa bàn xã Hòa Phước. Ảnh: QUỲNH TRANG

Xã Hòa Phước triển khai xây dựng NTM từ năm 2011 và về đích trong năm 2014. Từ đó đến nay, đời sống người dân thay đổi rõ rệt, cơ sở hạ tầng khang trang hơn. Từ năm 2016, song song với việc duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM, xã Hòa Phước xây dựng mô hình thôn kiểu mẫu NTM và thôn Trà Kiểm được chọn thực hiện thí điểm. Sau gần 4 năm triển khai và thực hiện, Trà Kiểm là 1 trong 9 thôn được UBND huyện Hòa Vang công nhận đạt chuẩn thôn kiểu mẫu NTM.

Ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước cho hay, một trong những yếu tố góp phần giúp việc xây dựng thôn kiểu mẫu NTM trên địa bàn xã Hòa Phước được nhân dân đồng tình đó là trong quá trình triển khai thực hiện, xã thường xuyên chỉ đạo quân dân chính các thôn phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở thôn. Tất cả các khoản kinh phí vận động, các khoản thu/chi để xây dựng NTM đều công khai, minh bạch, rõ ràng tại Nhà văn hóa thôn và công bố tại tất cả các cuộc họp thôn. Điều này tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. “Nhiệm vụ của xã trong thời gian đến là tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng thôn kiểu mẫu ở các thôn.

Chúng tôi phân công lực lượng cán bộ cơ quan xã, hội viên Mặt trận và các hội, đoàn thể đứng điểm ở các thôn để tham gia, theo dõi, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững; phân công cán bộ tham gia sinh hoạt hằng tháng cùng quân dân chính thôn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời”, ông Bình nói.

Sau gần 3 năm phát động, xây dựng chương trình “Thôn kiểu mẫu NTM”, đến nay huyện Hòa Vang có 12/17 thôn đăng ký giai đoạn 2017-2020 được công nhận đạt chuẩn, bao gồm các thôn: Trà Kiểm (xã Hòa Phước); Phong Nam (xã Hòa Châu); Bắc An (xã Hòa Tiến); Phước Hưng Nam (xã Hòa Nhơn); Nam Thành, Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong); Đông Lâm (xã Hòa Phú); An Ngãi Tây 1 (xã Hòa Sơn); An Sơn, Mỹ Sơn (xã Hòa Ninh); Nam Yên, An Định (xã Hòa Bắc).

Ông Nguyễn Văn Trình, Trưởng thôn Bắc An (xã Hòa Tiến) cho hay, toàn thôn chỉ có 92 hộ dân nhưng đã bê-tông hóa 2km đường giao thông nông thôn kiệt, hẻm và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Ngoài việc hiến 3.800m2 đất mở đường, người dân còn tự nguyện tham gia 900 ngày công; đóng góp, vận động con em xa quê hỗ trợ hơn 400 triệu đồng xây dựng khuôn viên cây xanh, trồng hoa ở các tuyến đường, đầu tư 6 tủ sách, sân bóng đá mi-ni. Năm 2019, thôn tiếp tục vận động con cháu xa quê hỗ trợ, xây dựng khu nghỉ dưỡng, thể dục dưỡng sinh với kinh phí 1,4 tỷ đồng…

Mục tiêu chương trình NTM sau năm 2020 của huyện Hòa Vang là xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại theo hướng đô thị; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chính quyền huyện Hòa Vang xác định tập trung phát triển kinh tế trên tất cả trên các lĩnh vực, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; phát huy giá trị cao về văn hóa, huy động tối đa các nguồn lực cho xây dựng NTM kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong xây dựng NTM. Ông Lê Đình Ca, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang cho hay: “Trong thời gian đến, chúng tôi tiếp tục lồng ghép các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân; đồng thời, quyết tâm cao nhất để xây dựng 11/11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và thôn kiểu mẫu NTM”.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Hòa Vang bao gồm một tổng thể các hoạt động nhằm thay đổi sâu sắc nông thôn, nông dân và nền nông nghiệp địa phương. Theo đó, xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của đời sống nhân dân và giao lưu hàng hóa; nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa tiên tiến, hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được cải thiện, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Việc xây dựng NTM ở Hòa Vang mang đến luồng sinh khí mới, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Thu nhập bình quân đầu người từ 12,2 triệu đồng/năm 2010 lên 49,2 triệu đồng/năm 2019; tỷ lệ hộ tính theo chuẩn nghèo NTM hiện là 0%, không còn nhà tạm; tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đạt 97,25%, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 70%. Cùng với đó, một lớp nông dân mới năng động, dám nghĩ dám làm đang xuất hiện ngày càng nhiều.

QUỲNH TRANG

.