Mặt trận với công tác phòng, chống Covid-19

.

Cùng với cả nước, cả hệ thống chính trị thành phố đã vào cuộc phòng, chống Covid-19 một cách quyết liệt. Trong đó, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã chủ động triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. 

Đại diện Khách sạn New Orient (bìa phải) hỗ trợ 400 suất ăn cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (mỗi suất 50.000 đồng). 	                  Ảnh: PHẠM PHÚ BÌNH
Đại diện Khách sạn New Orient (bìa phải) hỗ trợ 400 suất ăn cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (mỗi suất 50.000 đồng). Ảnh: PHẠM PHÚ BÌNH

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống Covid-19, tập trung vào các nội dung: vận động toàn dân hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19; giám sát công tác phòng, chống Covid-19, các hình thức cách ly y tế, đối tượng cách ly, địa điểm cách ly đối với trường hợp về từ vùng dịch; tuyên truyền, vận động nhân dân luôn giữ tâm lý bình tĩnh, ứng phó với mọi tình huống, không hoang mang, lo sợ; đặc biệt khuyến cáo người dân không nên ồ ạt mua hàng hóa, tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm; vận động các chức sắc các tổ chức tôn giáo tạm dừng tổ chức các sự kiện, nghi lễ, hoạt động tôn giáo; về hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19.

Tại các phường, xã, Mặt trận đã phối hợp phát 135.060 tờ rơi, cẩm nang, pa-nô, băng rôn, bảng thông báo về phòng, chống Covid-19 đến người dân; tuyên truyền bằng xe lưu động, trên Đài Truyền thanh quận, huyện, qua Fanpage, trang Thông tin điện tử của Mặt trận thành phố; tổ chức phát 201.780 khẩu trang, 14.943 chai sát khuẩn, xà phòng, 1.595 mũ chống giọt bắn đến nhân dân. Ban Công tác Mặt trận đã tích cực tham gia thành lập các tổ tuyên truyền, giám sát dịch ở khu dân cư, hoạt động theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát người từ nước ngoài, từ các tỉnh, thành phố có dịch về địa bàn; khuyến cáo, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh; đồng thời hướng dẫn người dân xem, đọc báo chí chính thống của các tổ chức, cơ quan Nhà nước và động viên nhân dân không phát tán thông tin không đúng sự thật gây hoang mang trong dư luận.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống Covid-19, Mặt trận các cấp đã chủ trì phát động toàn dân chung tay phòng, chống dịch. Đến ngày 13-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với số tiền hơn 5,9 tỷ đồng, 10 Euro, 156 USD, 2.200 khẩu trang vải kháng khuẩn, 100 thùng nước yến, 100 chai dung dịch sát khuẩn, 1.000 thẻ bảo hiểm dịch bệnh, 20 tấn gạo, 400 suất cơm. Ngoài ra, Mặt trận các quận, huyện, phường, xã đã tiếp nhận hơn 2,1 tỷ đồng, 42 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm y tế, thực phẩm, quà. Trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều cá nhân có tấm lòng đoàn kết, nhân ái, vì cộng đồng.

Tiêu biểu như gia đình chị Út Ly, chủ cơ sở trứng gia cầm Hòa Phước (số 341 Huỳnh Ngọc Huệ) đã ủng hộ 500 triệu đồng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chi, 91 tuổi (trú phường Thanh Bình) ủng hộ 5 triệu đồng từ tiền dành dụm bấy lâu nay; em Bùi Hồng Kiên, 8 tuổi (trú số 20/4 Lý Tự Trọng) ủng hộ 1 triệu đồng từ tiền tiết kiệm không tổ chức sinh nhật; ông Trần Phẩm, 90 tuổi (70 năm tuổi Đảng, trú phường Thạc Gián) ủng hộ 2 triệu đồng từ tiền tiết kiệm...

Trong những ngày tới đây, trước bối cảnh dịch vẫn đang diễn ra phức tạp, Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm của Chính phủ và những giải pháp cấp bách hiện nay trong công tác điều trị các ca nhiễm đến giải pháp không để dịch bệnh bùng phát. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp có nhiệm vụ phối hợp các ngành chức năng rà soát, lập danh sách cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng Covid-19 để hỗ trợ và giám sát công tác hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân chung tay phòng, chống Covid-19. Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

- Đơn vị tiếp nhận: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng

- Địa điểm: số 12 Trần Phú - điện thoại: 0236.3821158

- Tài khoản số: 3761.0.9041876.91999 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng.

PHẠM PHÚ BÌNH

;
;
.
.
.
.
.