Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19

.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai các biện pháp cách ly cần thiết thêm 1 tuần, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống Covid-19 thành phố đã giao các cơ quan, đơn vị thành viên, sở, ngành, địa phương triển khai đồng loạt nhiều giải pháp để tiếp tục ổn định tình hình, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch.

Lực lượng chức năng yêu cầu người dân khai báo y tế khi đến Đà Nẵng. (Ảnh chụp ngày 16-4) 						           Ảnh: NGỌC PHÚ
Lực lượng chức năng yêu cầu người dân khai báo y tế khi đến Đà Nẵng. (Ảnh chụp ngày 16-4). Ảnh: NGỌC PHÚ

Kiểm soát tại các chốt chặn

Sáng 16-4, chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 phía bắc thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Các phương tiện ô-tô, xe máy từ Huế vào Đà Nẵng được Cảnh sát giao thông dừng để lực lượng y tế tiến hành tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Đại úy Đặng Công Tài, Trạm phó Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, trong thời gian qua, lực lượng đã triển khai dừng hàng nghìn phương tiện để lực lượng phòng, chống Covid-19 tổ chức khai báo y tế và đo thân nhiệt, người dân đều chấp hành tốt, không có chống đối gây mất an ninh trật tự. Các trạm kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Nhơn, phía nam thành phố, Hòa Hải và Ga Đà Nẵng cũng triển khai thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt rất chặt chẽ.

Thượng tá Lê Văn Lực, Phó phòng Cảnh sát giao thông cho biết nhiệm vụ phòng, chống dịch không chỉ ngày một ngày hai nên luôn động viên cán bộ, chiến sĩ hết sức trách nhiệm để phối hợp với các lực lượng khác kiểm soát tốt tình hình tại các chốt.

Ngoài phòng chống dịch, xác định trong những ngày giãn cách xã hội, đường phố vắng người nên dễ xảy ra tình trạng một số thanh - thiếu niên lêu lổng tổ chức đua xe gây mất trật tự xã hội, do đó, lãnh đạo phòng chỉ đạo Đội Tuần tra-Dẫn đoàn cũng như các Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm.

“Trong 15 ngày giãn cách xã hội vừa qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý nhiều nhóm thanh - thiếu niên tụ tập, có hành vi đua xe. Đồng thời đã phát hiện nhiều trường hợp xe taxi, “xe ké” chở khách “chui” về Đà Nẵng, vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ”, Thượng tá Lê Văn Lực thông tin.

Trong sáng 16-4, Công an quận Liên Chiểu chỉ đạo Công an phường Hòa Khánh Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam... tiếp tục triển khai lực lượng chốt chặn, kiểm soát tại các khu vực như đèo Hải Vân, đường dẫn xuống làng Vân, ghềnh Nam Ô... để ngăn chặn việc tụ tập đông người, cắm chốt khu vực vào bãi rác Khánh Sơn nhắc nhở người dân không vào nhặt rác.

Cạnh đó, các lực lượng triển khai tuần tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, không tập trung nơi công cộng, nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Chính phủ. Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, các chốt đã triển khai trong thời gian qua đã kịp thời ngăn chặn, giải tán hàng trăm trường hợp tập trung đông người, nhắc nhở việc đeo khẩu trang. Ngoài ra, dọc bãi biển Nguyễn Tất Thành, vào buổi sáng và buổi chiều, Công an các phường tiến hành bố trí cán bộ chốt trực, giải tán người dân có hành vi tụ tập hoặc xuống tắm biển.

Đồng bộ nhiều giải pháp

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các ngành duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19. Ngoài ra, Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Công an thành phố trước đó như đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân thực hiện việc giãn cách xã hội, nghiêm túc thực hiện việc cấm bán hàng tại chỗ.

Đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại cửa ngõ phía bắc thành phố vào sáng 16-4. 											        Ảnh: NGỌC PHÚ
Đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại cửa ngõ phía bắc thành phố vào sáng 16-4. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đối với các địa điểm bán hàng mang đi, Công an phường phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành nhắc nhở, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự. Cạnh đó, tiếp tục tổ chức rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân phố, khu dân cư để lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú tại địa phương kể từ ngày 7-3 đến ngày 24-3, thống kê người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai báo cáo cơ quan y tế theo quy định.

“Bên cạnh tích cực phòng, chống Covid-19, chúng tôi chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh; quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn lậu, sản xuất hàng giả liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh..., không để tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh để vi phạm pháp luật”, Đại tá Trần Đình Chung nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế, ngành y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung công tác giám sát, thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị chủ động mọi nguồn lực, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, máy móc, thuốc, hóa chất, trang phục bảo hộ, nhân lực... đáp ứng kịp thời với các cấp độ của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố tiếp tục hướng dẫn Trung tâm Y tế quận, huyện tham mưu UBND quận, huyện và các cơ quan chức năng tổ chức cách ly tập trung; tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, tăng cường công tác giám sát các trường hợp tiếp xúc gần; bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở điều trị, không để lây truyền bệnh cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại bệnh viện.

Ngoài ra, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với toàn bộ người ra vào cơ sở y tế (bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân, nhân viên y tế, nhân viên hợp đồng cung cấp dịch vụ tại các cơ sở y tế...

Để thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, BCĐ phòng, chống Covid-19 thành phố đã chỉ đạo UBND các quận, huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng, nhất là lực lượng cơ sở xã, phường, thôn, tổ dân phố, phát huy vai trò của lực lượng cựu chiến binh, cựu quân nhân, thanh niên, sinh viên tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo cụ thể việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố trên địa bàn quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đồng thời thường xuyên kiểm tra và đề nghị các tổ chức, cá nhân làm từ thiện ủng hộ bằng hình thức phát quà, phát thực phẩm... cần thực hiện theo đúng các quy định về phòng, chống dịch, bảo đảm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Thêm 6 ca bệnh Covid-19 được chữa khỏi

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 16-4, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19, trong khi có 6 trường hợp chữa khỏi được ra viện. Như vậy, tính đến nay Việt Nam ghi nhận 268 ca mắc Covid-19, 177 ca trong số đó được công bố khỏi bệnh và ra viện, 91 trường hợp còn lại đang điều trị. 

NGỌC PHÚ -  PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.