• Khai giảng các lớp bệnh viện vệ tinh năm 2024
    Ngày 9-4, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vừa khai giảng các lớp bệnh viện vệ tinh năm 2024. Các đơn vị vệ tinh là những trung tâm y tế tuyến quận, huyện trên địa bàn thành phố cử các nhân viên tham gia các khóa học theo hình thức cầm tay chỉ việc trong 6 tháng.
    .
    .
  • Phòng tránh ngộ độc thực phẩm mùa nắng
    Thời tiết nắng nóng, cũng là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực phẩm. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, thói quen sử dụng, bảo quản thực phẩm, mua thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, không kiểm định về chất lượng... là những nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm hiện nay.
    .
    .
  • Nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện
    Cấp cứu trước khi vào bệnh viện là hoạt động không thể thiếu và có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống cấp cứu, nâng cao khả năng và cơ hội sống cho người bệnh. Thời gian qua, Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố đã không ngừng nâng cao năng lực, tổ chức các hoạt động cấp cứu ngoại viện, xử lý những bệnh nhân nguy kịch, giành giật sự sống trong từng phút, từng giây.
    .
    .
  • Hành trình vượt bạo bệnh tới những người truyền "lửa" cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
    Có những bệnh nhân đối mặt với ranh giới sinh tử, được các bác sĩ cứu sống đã quay lại cống hiến cho ngành y để trả ơn cuộc đời. Vượt qua bạo bệnh, họ nỗ lực ở nhiều vị trí khác nhau, trở thành "người truyền lửa", động lực cho hàng ngàn bệnh nhân khác vẫn đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo mỗi ngày.
    .
    .
  • Chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng
    Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận gần 220 ca mắc tay chân miệng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp tuyên truyền, xử lý các ổ dịch và dọn vệ sinh môi trường.
    .
    .
  • Phẫu thuật thay khớp gối toàn phần cho nữ bệnh nhân 72 tuổi
    ĐNO - Sáng 5-4, Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, Chủ tịch Hội Nội soi và thay khớp Việt Nam, phẫu thuật thay khớp gối toàn phần thành công cho nữ bệnh nhân T.T.Đ (72 tuổi, trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) bị thoái hoá khớp gối nặng, hạn chế di chuyển.
    .
    .
  • Tại sao tảo nâu Mozuku, Nhật Bản có khả năng chống viêm, chống virus?
    Không chỉ tạo nên nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Nhật Bản, tảo nâu Mozuku còn được khoa học công nhận về khả năng chống viêm, chống virus mạnh mẽ, ngăn ngừa khối u nhờ chứa trong mình hợp chất siêu nhầy Fucoidan, giúp kích hoạt sự tự diệt của các tế bào gây hại.
    .
    .
  • Chủ động phòng, chống bệnh truyền nhiễm
    Công tác phòng, chống dịch, nhất là các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát chặt chẽ, khống chế kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành y tế, các kết quả hiện tại không mang tính xuyên suốt, hoạt động phòng, chống dịch cần được triển khai đồng bộ, với sự tham gia vào cuộc của nhiều cấp, ngành, địa phương và sự chủ động của người dân.
    .
    .
  • Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách tại xã Hòa Phú
    ĐNO - Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975 - 29-3-2024), ngày 29-3, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 120 đối tượng chính sách, gia đình có công cách mạng, người lớn tuổi và có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang).
    .
    .
  • Đầu tư, phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu
    Được xem là trung tâm y tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thời gian qua, ngành y tế thành phố đã không ngừng đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Ngoài việc mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, các kỹ thuật y tế chuyên sâu liên tục được triển khai, ứng dụng. Những đề án, chương trình đào tạo chuyên môn, liên kết, hợp tác được các cơ sở y tế trên địa bàn phối hợp thực hiện có hiệu quả.
    .
    .
  • Hơn 70% dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi đều do lây truyền từ động vật sang người
    Hơn 70% dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi là các bệnh lây truyền từ động vật sang người hoặc có nguồn gốc gen từ bệnh của động vật. Việt Nam là một trong những điểm nóng về dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người...
    .
    .
  • Bộ Y tế thông tin về ca tử vong do mắc cúm A(H5N1) tại Khánh Hòa
    Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa thông tin về trường hợp mắc cúm A(H5N1) tại Khánh Hòa; bệnh nhân đã tử vong.
    .
    .
  • Vinmec Central Park xuất sắc đạt dấu vàng chất lượng chứng chỉ JCI lần thứ 3
    Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TPHCM) vừa chính thức đạt chứng nhận Dấu vàng chất lượng JCI lần thứ 3 với điểm số 9,92/10 – số điểm tiệm cận tuyệt đối. Thành công vượt bậc này là kết quả của hành trình suốt gần 9 năm không ngừng nỗ lực vươn tới chuẩn mực quốc tế của Vinmec Central Park, hướng đến là bệnh viện đa khoa chuyên sâu hàng đầu khu vực phía Nam.
    .
    .
  • Hơn 750 đoàn viên Công đoàn hiến máu tình nguyện
    ĐNO - Sáng 23-3, Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày hội "Hiến máu tình nguyện" năm 2024.
    .
    .
  • Cắt bướu giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân
    Các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công ca bướu giáp khổng lồ thòng xuống trung thất qua đường cổ cho bệnh nhân Hồ H. K. (51 tuổi, trú quận Hải Châu). Bà K. bị bướu giáp cách đây 10 năm. Khoảng một năm trở lại đây, bệnh nhân nuốt vướng, đau tức ngực, khó thở khi nằm nên đi khám và nhập khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.
    .
    .
  • Hết lòng giúp đỡ bệnh nhân
    Thực hiện lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu", các y, bác sĩ ở bệnh viện không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn để cứu chữa người bệnh, mà còn xem người bệnh như những người thân trong gia đình, sẵn sàng sẻ chia giúp đỡ những lúc khó khăn nhất.
    .
    .
  • Đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ y tế
    Các cơ sở y tế tổ chức nhiều chương trình đào tạo nhân lực trong thời gian qua, nhằm góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Theo định hướng phát triển của ngành y tế, đây là hoạt động liên tục, tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu.
    .
    .
  • Chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm
    Thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi phát sinh dịch bệnh trên đàn gia cầm. Để chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm, các địa phương tăng cường tổ chức tiêm phòng, kết hợp tuyên truyền chăn nuôi an toàn sinh học, ngăn chặn nguy cơ lây sang người.
    .
    .
  • Fucoidan- Chìa khóa vàng cho sức khỏe
    Tiến sĩ Daisuke Tachikawa - Viện nghiên cứu Fucoidan NPO cùng các cộng sự đã có nhiều công trình nghiên cứu chứng minh hợp chất Fucoidan Mix AG giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể; hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa.
    .
    .
  • Đột quỵ do lạm dụng chất kích thích
    Sau dịp Tết Nguyên đán, số bệnh nhân đến khám, điều trị đột quỵ tiếp tục gia tăng. Thói quen sinh hoạt, nhất là lạm dụng các chất kích thích là một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này. Đáng chú ý, số bệnh nhân trẻ tuổi, khỏe mạnh bỗng dưng "đổ bệnh" đang ngày càng tăng.
    .
    .
  • Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm
    Việc kiểm soát thực phẩm từ nơi chế biến, sản xuất là một trong những cách làm hiệu quả để quản lý chất lượng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong những năm qua, dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm được Ban Quản lý An toàn thực phẩm phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, tạo sự yên tâm trong sử dụng thực phẩm của người dân.
    .
    .
  • Vinmec ra mắt VinCare PRIMÉ – Mô hình quản lý sức khỏe cho giới thượng lưu đầu tiên tại Việt Nam
    Hà Nội, ngày 20-03-2024, Hệ thống Y tế Vinmec công bố ra mắt VinCare PRIMÉ với những đặc quyền chăm sóc y tế đẳng cấp thế giới. Đây là mô hình quản lý sức khỏe cá nhân "một điểm chạm" đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong mở đường cho kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe bền vững và bài bản.
    .
    .
  • Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm
    UBND thành phố vừa ban hành văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương thực hiện giám sát, chủ động lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các trường hợp dương tính với virus cúm gia cầm; kịp thời thông báo cho ngành y tế khi phát hiện các ổ dịch trên đàn gia cầm.
    .
    .
  • Cho em thơ nụ cười
    Phẫu thuật tạo hình dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt cho bệnh nhi là lĩnh vực khó, không phải là sự lựa chọn phổ biến của nhân viên y tế nữ. Thế nhưng trong hơn 10 năm qua, "thủ lĩnh" tiên phong lĩnh vực này tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng lại là nữ bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Phó trưởng Khoa Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt. Bằng cả tấm lòng, sự nhiệt tình, cùng bàn tay khéo léo của mình, bác sĩ Hà đã mang lại hạnh phúc cho rất nhiều bệnh nhi ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
    .
    .
  • Tôn vinh 20 cá nhân đoạt Giải thưởng 'Tỏa sáng Blouse trắng năm 2023'
    ĐNO – Sáng 27-2, UBND thành phố tổ chức trao tặng Giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng năm 2023" cho các cá nhân trong ngành y có nhiều thành tích, đóng góp cho hoạt động chuyên môn. Đến dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng, cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.
    .
    .
  • Bàn giao hai công trình y tế chuyên sâu
    ĐNO - Sáng 27-2, UBND thành phố tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng hai công trình Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình; Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đến dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thành phố Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.
    .
    .
  • Những điểm nổi bật của ngành y tế năm 2023
    Năm 2023, ngành y tế đối mặt với nhiều khó khăn do tình hình thế giới diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan với thiên tai, mưa lũ khó lường, đại dịch Covid-19 dù được kiểm soát nhưng vẫn gây hậu quả nặng nề, kéo dài. Những khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu cũng như tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng trên thị trường là các nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng gián đoạn cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh.
    .
    .
  • 20 cá nhân đoạt giải thường "Tỏa sáng Blouse trắng" năm 2023
    Trong 20 năm công tác, bà Lê Thị Hà luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của khoa và các hoạt động công đoàn; nhiệt tình năng nổ trong mọi công việc, tận tình chu đáo, hết lòng thương yêu bệnh nhân; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn tự giác, sáng tạo trong công việc.
    .
    .
  • Đưa vào sử dụng hai trung tâm y tế điều trị chuyên sâu
    Sau thời gian thi công, mua sắm trang thiết bị, hôm nay (27-2), Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc, Trung tâm Phẫu thuật thần kinh chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng được đưa vào sử dụng. Đây là hai công trình y tế trọng điểm, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong quá trình thi công.
    .
    .
  • Cảnh báo tình trạng vật nuôi cắn người
    Thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán, số người đến khám, tư vấn và tiêm huyết thanh, vắc-xin phòng dại tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tăng cao. Ngành y tế khuyến cáo người dân cẩn trọng vì bệnh dại hết sức nguy hiểm, cần chủ động phòng bệnh, kể cả tiêm huyết thanh, vắc-xin kịp thời, cũng như quản lý vật nuôi chặt chẽ hơn.
    .
    .
  • Tiếp nhận khám chữa bệnh 12.733 trường hợp
    Ngày 14-2, Sở Y tế cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, từ 8 đến 14-2 (nhằm ngày 29 tháng Chạp đến ngày 5 tháng Giêng), các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố tiếp nhận khám chữa bệnh 12.733 trường hợp. Số bệnh nhân nội trú hiện có là 2.758 trường hợp, tăng 35,9% so với cộng dồn Tết 2023.
    .
    .
  • Sẵn sàng khám chữa bệnh dịp Tết
    Các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố tập trung bố trí nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế nhằm bảo đảm việc cấp cứu, điều trị người bệnh và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trong dịp Tết Giáp Thìn.
    .
    .
  • Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện biến thể phụ Covid-19 nguy hiểm, gia tăng số ca mắc
    Sáng 24-1, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã phát hiện biến thể phụ JN.1 của SARS-CoV-2 ở các bệnh nhân nhập viện trong tháng 12-2023 tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là một biến thể phụ từ biến thể thể BA.2.86 của Omicron, được WHO xếp vào nhóm "biến thể đáng quan tâm" và là nguyên nhân gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan.
    .
    .
  • Trời rét đậm, rét hại, Bộ Y tế hướng dẫn bảo vệ sức khỏe cho người dân
    Trước tình hình đợt rét đậm, rét hại đang ảnh hưởng đến nhiều địa phương, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân khỏi ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.
    .
    .
  • Campuchia ghi nhận ca thứ hai mắc cúm gia cầm ở người trong năm 2024
    Bộ Y tế Campuchia vừa xác nhận thêm một trường hợp mắc cúm gia cầm H5N1 ở người, cũng là ca thứ hai mắc cúm gia cầm ở người trong năm nay tại quốc gia Đông Nam Á này.
    .
    .
.
.
.
.
.