Chính trị - Xã hội

Hoàn thành chỉnh trang 20 tuyến đường phục vụ APEC

08:22, 26/10/2017 (GMT+7)

● Ngày 9-11, khai trương Công viên APEC 2017

UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đến ngày 25-10, Đà Nẵng đã hoàn tất đầu tư, thi công 20 tuyến đường cùng các hạng mục liên quan, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Các đường này chủ yếu thuộc các tuyến trục chính của đô thị Đà Nẵng, nối kết giữa các địa điểm dự kiến diễn ra các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 như: trục Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp- Trường Sa; tuyến đường Trường Chinh - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng; Tuyên Sơn - Hồ Xuân Hương; Cách mạng Tháng Tám- 2 Tháng 9 - Bạch Đằng - Trần Phú - 3 Tháng 2; Duy Tân - Nguyễn Văn Thoại; Nguyễn Công Trứ; Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ; Đống Đa; Triệu Nữ Vương; Hàm Nghi - Lê Đình Lý; Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Lương Bằng; Ngô Gia Tự; Nguyễn Văn Linh - Võ Văn Kiệt; Hải Phòng; Nguyễn Thị Minh Khai; Nguyễn Du; Thăng Long; Nguyễn Chí Thanh; Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn - Lê Văn Hiến và Trần Hưng Đạo.

Ngoài ra, địa phương đang triển khai chỉnh trang tiếp 10 tuyến đường ở khu vực trung tâm Đà Nẵng để thuận tiện cho hoạt động hậu cần, tham quan... của đại biểu tham gia Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-10.

Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang trật tự đô thị, sắp xếp vỉa hè, bố trí cây xanh, chiếu sáng, hệ thống tín hiệu giao thông… trên toàn địa bàn đến nay cũng cơ bản hoàn tất.

PHƯƠNG UYÊN

● Trước sự chứng kiến của đại diện Bộ Y tế, Tiểu ban An ninh-Y tế APEC 2017, ngày 25-10, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó cấp cứu cho đội ngũ nhân viên y tế phục vụ APEC 2017.
Buổi diễn tập có 3 tình huống, gồm 2 tình huống diễn tập thực địa, 1 tình huống diễn tập cơ chế. Tình huống 1: ngay tại trung tâm hội nghị quốc tế có một đại biểu cấp cao trong khi đang phát biểu bất ngờ ôm ngực đau đớn, mặt tái nhợt và ngã xuống sàn. Tổ y tế thường trực nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, triển khai các phương án cấp cứu. Các y, bác sĩ bảo đảm việc ổn định huyết động và đường thở, kiểm soát loạn nhịp như khó thở, tụt huyết áp, rối loạn ý thức, đồng thời cho bệnh nhân thở oxy, sau đó chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất (khoảng 10 phút) để tiếp tục điều trị. Tình huống 2: hơn 30 đại biểu đang ăn sáng ở phòng ăn một khách sạn thì bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn, sau đó phát cháy, khói mù mịt. Các đại biểu bị thương, bỏng, ngạt, số còn lại hoảng loạn, la hét bỏ chạy ra ngoài, vẫy tay cầu cứu lực lượng cứu hộ. Sở Y tế kích hoạt ngay phương án ứng phó thảm họa đến các đơn vị liên quan và báo cáo Bộ Y tế và UBND thành phố.

Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao kịch bản, sự ứng phó của đội ngũ nhân viên y tế thành phố trong việc xử lý những tình huống giả định có thể xảy ra trong Tuần lễ Cấp cao APEC. Bộ Y tế cũng yêu cầu ngành y tế thành phố cần linh hoạt, rút ngắn thời gian triển khai cơ chế ứng cứu thảm họa xuống chỉ còn 1 phút (thay vì 6 phút như trong kịch bản), tại mỗi khu vực phải có một người chỉ huy trực tiếp cũng như lên phương án xử lý thêm tình huống giẫm đạp do hoảng loạn, bởi đây cũng là tình huống dễ gây bị thương, tử vong.

PHAN CHUNG

● Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt việc khai trương Công viên APEC 2017 vào ngày 9-11 theo yêu cầu của Ban Thư ký Quốc gia APEC
Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Ngoại vụ tiếp tục đôn đốc các nền kinh tế gửi tượng đến Đà Nẵng để kịp hoàn tất việc lắp đặt dự kiến trước ngày 30-10; chủ trì, phối hợp với Ban Thư ký APEC xây dựng, hoàn thiện kịch bản và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai trương Công viên APEC 2017 theo yêu cầu của Ban Thư ký APEC.

Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ chọn 2 tác phẩm tượng đoạt giải quốc gia của tác giả có tên tuổi tại Đà Nẵng để lắp đặt ở Công viên APEC 2017 tại các vị trí đặt tượng còn trống trước ngày 30-10. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Viện Quy hoạch xây dựng hoàn tất việc lắp đặt tượng của các nền kinh tế vả bảng tên tượng trước ngày 30-10. Trồng bổ sung, thay thế cây xanh bóng mát, hoa trang trí, tiểu cảnh, thảm cỏ, tạo cảnh quan đẹp cho công viên trước ngày 30-10 và chuẩn bị các bộ dụng cụ, biển tên cây trồng để tổ chức lễ trồng cây theo yêu cầu của Ban Thư ký APEC.

Công viên APEC 2017 được đầu tư xây dựng tại khu đất hình tam giác ở bờ tây sông Hàn, có diện tích 3.047m2, là khu vực giao giữa đường 2 Tháng 9 và đoạn nối dài đường Bạch Đằng (thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu). Trong đó, diện tích xây dựng sân gạch và lối đi là 752m2 (chiếm 24,7%), phần còn lại gần 2.300m2 trồng cây xanh, thảm cỏ và đặt tượng của 21 nền kinh tế tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

TRIỆU TÙNG

● Sáng 25-10, Công ty Du lịch Vietravel phối hợp với Công ty CP ô-tô Trường Hải tổ chức lễ bàn giao xe và ký kết tiếp nhận xe phục vụ công tác vận chuyển trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Đây là lễ bàn giao xe đợt 1 trong khuôn khổ hợp đồng mua 100 xe mới, hiện đại, an toàn. Được biết, đây là lần thứ hai Công ty Vietravel được giao đảm nhận công tác cung cấp dịch vụ vận chuyển phục vụ các thành phần tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (lần đầu tiên tại sự kiện APEC 2006).

THU HÀ

● Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa điều động 6 xe chuyên dụng từ các điện lực Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Đà Nẵng để tăng cường hỗ trợ xử lý sự cố điện trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC Đà Nẵng 2017.

Bên cạnh đó, EVNCPC thành lập 3 đội xung kích xử lý sự cố lưới điện trung áp và 1 đội xung kích xử lý sự cố lưới điện 110kV gồm 87 thành viên sẵn sàng tham gia xử lý sự cố ngay khi có lệnh từ EVNCPC. Thành viên đội xung kích gồm những kỹ sư, công nhân có tay nghề cao, sức khỏe tốt, có đủ phương tiện, dụng cụ thi công cần thiết để hỗ trợ bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục.

DUYÊN ANH

.