.
42 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng (5-4-1975 - 5-4-2017)

Để biên giới bình yên

.

Trải qua 42 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, cùng với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cả nước, BĐBP thành phố Đà Nẵng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm truyền thống anh hùng của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng và toàn lực lượng.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đến thăm Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng thành phố, đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Ảnh: BÁ VĨNH
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đến thăm Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng thành phố, đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Ảnh: BÁ VĨNH

Sau ngày quê hương giải phóng, từ ngày 5-4-1975, lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) chính thức triển khai lực lượng bảo vệ biên giới, vùng biển trên địa bàn Quảng Nam- Đà Nẵng. Những ngày đầu triển khai lực lượng với biết bao khó khăn: quân số, cơ sở vật chất thiếu thốn, một số đơn vị doanh trại chưa có, phải ở nhờ nhà dân, bám trụ trên nhiều địa bàn phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) còn hạn chế, lại phải đương đầu với nhiều thủ đoạn thâm độc của kẻ địch.

Song, với ý chí và quyết tâm cao, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vừa xây dựng, vừa chiến đấu, từng bước trưởng thành về mọi mặt, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

20 năm qua kể từ ngày chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, CBCS BĐBP Đà Nẵng luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đơn vị có 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 1 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 10 chiến sĩ thi đua toàn quân, 1.165 chiến sĩ thi đua cơ sở, 10 tập thể và 61 cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại, 48 danh hiệu đơn vị quyết thắng, 1.040 danh hiệu đơn vị tiên tiến, 43 cờ và 547 bằng khen.

Những năm gần đây, tình hình trên biển và khu vực biên giới biển thuộc địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam năm 2014 và sự cố môi trường biển miền Trung năm 2016… đã tác động trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, vùng biển.

Các thế hệ CBCS BĐBP thành phố luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ; mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu; nội bộ đoàn kết, thống nhất; quan hệ chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, các lực lượng, thực hiện tốt chức năng nòng cốt chuyên trách trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tích cực, chủ động tham gia hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng thực lực chính trị cơ sở ở khu vực biên giới biển vững mạnh.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thành ủy, UBND thành phố và các ngành đánh giá cao. BĐBP thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đã tổ chức xuất kích trên 350 lượt tàu làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển; phát hiện, bắt, xử lý 220 tàu với gần 1.600 ngư dân nước ngoài và xua đuổi hơn 3.000 lượt tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên 1.500 lần, cứu sống 148 người dân bị nước lũ cuốn trôi và bị nạn trên sông, biển; cứu kéo thành công 296 lượt phương tiện bị hỏng máy hoặc nước cuốn trôi, 1.782 lượt phương tiện lên bờ tránh bão và mắc cạn sau bão. Huy động trên 6.000 ngày công CBCS tham gia chữa cháy rừng và giúp nhân dân phòng chống bão lụt…

Trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, BĐBP thành phố đã phát hiện, bắt giữ 102 tàu với 1.215 đối tượng, tịch thu hàng hóa sung công quỹ Nhà nước trên 50 tỷ đồng. Trong đấu tranh chống các loại tội phạm, đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 1.771 vụ với 2.925 đối tượng, khởi tố 154 vụ với 182 đối tượng.

Đặc biệt, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các sở, ngành, địa phương, đơn vị vận động xây dựng 220 nhà đại đoàn kết, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” và 3 công trình dân sinh, tổng trị giá 13,08 tỷ đồng; xây dựng 96 tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn với 622 tàu tổ viên; làm tốt công tác xóa mù chữ cho người ngoài độ tuổi (từ 35-45 tuổi), 144 lớp học xóa mù chữ do các đơn vị BĐBP thành phố mở và trực tiếp giảng dạy đã giúp hơn 1.400 người dân ở khu vực biên giới biển thành phố thoát mù chữ; 815 học sinh bỏ học được vận động trở lại trường; 37 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giúp đỡ mỗi cháu mỗi tháng 1 triệu đồng trong chương trình “Nâng bước em tới trường”...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, ngoan cường, mưu trí, sáng ngời phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Biên phòng. Phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng trong tình hình mới đã trở nên gần gũi, thân thuộc và gắn bó với người dân không chỉ trong 17 phường biên giới biển mà còn lan tỏa trên địa bàn thành phố.

ĐỖ VĂN ĐÔNG

;
.
.
.
.
.